Italy dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh nếu Pháp không chính thức xin lỗi

Bộ trưởng Nội vụ Italy Salvini cho hay nếu Pháp không chính thức xin lỗi thì cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Thủ tướng Italy Conte và Tổng thống Pháp Macron diễn ra vào ngày 15/6 tới sẽ bị hủy bỏ.
Italy dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh nếu Pháp không chính thức xin lỗi ảnh 1Người di cư được cứu trên biển ngoài khơi Guarabouli, Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 13/6, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho hay nếu Pháp không chính thức xin lỗi thì cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra vào ngày 15/6 tới sẽ bị hủy bỏ.

Phát biểu với báo giới sau khi đề nghị Pháp tiếp nhận nhiều người di cư hơn, ông Salvini nói: "Nếu không nhận được lời xin lỗi chính thức, Thủ tướng Conte sẽ không tới Pháp."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết họ hoàn toàn hiểu sự căng thẳng mà vấn đề người di cư đặt ra đối với Italy, đồng thời cho rằng hai nước cần thảo luận về các giải pháp đối với cuộc khủng hoảng này trong cuộc gặp nêu trên.

[Italy triệu Đại sứ Pháp do căng thẳng liên quan người di cư]

Hôm 12/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Italy "coi thường và vô trách nhiệm" vì đã từ chối tiếp nhận số người di cư nói trên, trong đó có 11 trẻ em và 7 thai phụ, bị mắc kẹt trên tàu cứu hộ Aquarius ở Địa Trung Hải.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, Tổng thống Macron nêu rõ, theo luật biển, "trong các trường hợp hiểm nguy, những nước có đường bờ biển gần nhất (với nơi xảy ra vụ việc) phải có trách nhiệm phản ứng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.