Italy: Đối thoại Mỹ-Nga là nền tảng cho sự ổn định toàn cầu

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định đối thoại giữa Mỹ và Nga có tầm quan trọng cơ bản nhằm đạt được an ninh và ổn định toàn cầu.
Italy: Đối thoại Mỹ-Nga là nền tảng cho sự ổn định toàn cầu ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte trong cuộc họp báo chung tại Washington DC., ngày 30/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, ngày 30/7, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định đối thoại giữa Washington và Moskva có tầm quan trọng cơ bản nhằm đạt được an ninh và ổn định toàn cầu.

Trong buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng, ông Conte nói: “Và một lần nữa, liên quan đến Nga, các bạn biết đấy, Italy mong muốn đối thoại với Nga, song Italy cũng đánh giá đối thoại giữa Mỹ và Nga đóng vai trò nền tảng để chúng ta thu được các kết quả tích cực hướng tới mục tiêu ổn định và an ninh toàn cầu."

[Giới chức Nga: Mỹ mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh]

Sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hồi tháng Sáu vừa qua, ông Conte đã lên tiếng ủng hộ việc quay trở lại khuôn khổ G8, bao gồm cả Nga.

Thủ tướng Italy cho rằng điều này sẽ phục vụ lợi ích của tất cả các bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục