Italy kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine

Phát biểu sau khi gặp Ngoại trưởng Israel Cohen tại Rome, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Tajani đã kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Italy kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine ảnh 1Xe quân sự Israel được triển khai tại thành phố Jenin, Bờ Tây ngày 4/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine, đồng thời cho rằng các vụ bạo lực gần đây trong khu vực là bằng chứng về sự không bền vững của hiện trạng và các thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và một số nước Arab có thể góp phần vào sự ổn định lâu dài ở Trung Đông.

Phát biểu sau khi gặp Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tại Rome, ông Tajani bày tỏ tình đoàn kết của Italy với Israel trước những thiệt hại về người.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Italy sau cuộc gặp trên, quan hệ của Italy và Israel dựa trên tình hữu nghị và đoàn kết.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng ngoài mối quan hệ chính trị bền chặt, Israel còn là đối tác chiến lược của Italy trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ sinh học, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, không gian và năng lượng.

Tình trạng căng thẳng Israel-Palestine có dấu hiệu leo thang thời gian qua, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên ngày càng trở nên mong manh.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 5/7 đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực nghiêm trọng ở Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Chiến dịch càn quét của quân đội Israel vào một trại tị nạn ở Jenin đã khiến ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

[Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức tham vấn kín về xung đột Israel-Palestine]

Ngày 5/7, một vụ tấn công nghiêm trọng khác lại diễn ra ở thành phố Tel Aviv. Tuyên bố của EU dẫn lời ông Borrell lên án tất cả những cuộc tấn công vừa nêu.

Bên cạnh đó, EU cũng lên án các cuộc tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine.

Tất cả những sự kiện đó là lời nhắc nhở về sự mong manh của tình hình trên thực tế, trong trường hợp không có triển vọng cho một giải pháp chính trị.

Tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh dân thường, đặc biệt là trẻ em, phải được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh và hoạt động sử dụng vũ lực phải tương xứng, đồng thời chỉ là phương án cuối cùng, khi hoàn toàn không thể tránh khỏi để bảo vệ tính mạng và phù hợp với luật nhân đạo quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.