Hai nhà lãnh đạo cũng đã khai mạc diễn đàn đối thoại giữa Tây Ban Nha vàItaly - cuộc gặp thường niên giữa các lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.
Đề cập giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ đang có nguy cơ nhấn chìm hai nềnkinh tế thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) này, cả hai Thủ tướng Tây BanNha và Italy đều tuyên bố hai nước này chưa cần đến gói cứu trợ tổng thể từ nướcngoài.
Thủ tướng Monti nêu rõ ông không cho rằng Italy đang ở trong tình trạngphải cầu viện tài chính từ Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh Italy vẫn có khảnăng góp phần thiết lập các cơ chế mới của châu Âu để hỗ trợ tài chính cho cácnước đang ngập trong nợ nần, bất chấp việc các khoản nợ của nước này có mức độrủi ro cao. Ông cũng bày tỏ hy vọng các nước EU sẽ phối hợp nỗ lực để ổnđịnh tình hình trên các thị trường tài chính quốc tế.
[TBN và Italy bác thông tin về gói cứu trợ tổng thể]
Về phần mình, Thủ tướng Rajoy cũng khẳng định "chính phủ Tây Ban Nhakhông coi sự hỗ trợ tài chính của EU là thành tố nền tảng để bảo vệ các lợiích kinh tế của đất nước." Ông Rajoy cho rằng lúc này chưa phải thời điểm cầnthiết, nhấn mạnh chính phủ sẽ không xin cứu trợ cho đến khi quyết định điều gìlà tốt nhất cho lợi ích chung của người dân.
Liên quan đến tình hình Hy Lạp, hai nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Italy đều chorằng Hy Lạp cần ở lại Eurozone, hoan nghênh chính phủ nước này đã thực hiện cácbiện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kéo dài gầnnăm năm qua.
Lãnh đạo Italy và Tây Ban Nha cũng khẳng định quan điểm chung vềtình hình EU và khu vực Eurozone, đồng thời bày tỏ ý định của hai nướcsớm thiết lập liên minh ngân hàng châu Âu./.