Khai mạc lễ hội mua sắm lớn nhất Hàn Quốc “Korea Sale Festa 2024”

Sự kiện kéo dài đến ngày 30/11, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các cửa hàng trên toàn quốc, với sự tham gia của khoảng 2.600 công ty.

Korea Sale Festa 2024 được coi như lễ hội Black Friday của Hàn Quốc. (Nguồn: Trippose)
Korea Sale Festa 2024 được coi như lễ hội Black Friday của Hàn Quốc. (Nguồn: Trippose)

Lễ hội mua sắm Korea Sale Festa 2024, được xem như dịp Black Friday của Hàn Quốc, đã khai mạc ngày 8/11, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy chi tiêu cá nhân và quảng bá du lịch.

Được xem là sự kiện mua sắm thường niên lớn nhất trong năm ở Hàn Quốc, Korea Sale Festa năm nay sẽ kéo dài đến ngày 30/11, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các cửa hàng trên toàn quốc, với khoảng 2.600 công ty tham gia.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đây là con số lớn nhất kể từ khi lễ hội lần đầu được tổ chức vào năm 2016 và cao hơn mức 2.316 công ty tham gia hồi năm 2023. Bộ khẳng định Korea Sale Festa 2024, được tổ chức ở quy mô kỷ lục, là cơ hội để kích cầu tiêu dùng trong nước.

Các chuỗi cửa hàng giảm giá và cửa hàng bách hóa quy mô lớn sẽ đưa ra các chương trình khuyến mại về mặt hàng thời trang, thực phẩm và những hàng hóa khác, đồng thời mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho các nhà sản xuất nhỏ và các nhà sản xuất đặc sản trong vùng quảng bá sản phẩm.

Theo dữ liệu chính thức, doanh số bán lẻ, thước đo kinh tế theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa thành phẩm, đã giảm 0,4% trong tháng 9 so với mức của tháng 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.