Khẩn trương giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang

Các lực lượng cứu hộ của thành phố Hà Giang đã đưa thi thể các nạn nhân khỏi vụ sạt lở; dọn dẹp nhà cửa, tài sản giúp gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở núi.
Khẩn trương giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ của thành phố Hà Giang đã đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ sạt lở; dọn dẹp nhà cửa, tài sản giúp gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở núi.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 7/6, tại khu vực tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ lở đất nghiêm trọng, khiến hai người chết và một người bị thương.

Nạn nhân trong vụ tai nạn này là anh Nguyễn Văn Chức, 49 tuổi và con trai là cháu Nguyễn Nhật Minh, 3 tuổi đang ngủ trong nhà nên bị đất đá vùi lấp khiến cả hai cha con đều tử vong; vợ anh Chức là chị Hà bị thương nhẹ.

Vụ sạt lở cũng làm hư hỏng một phần đằng sau của ngôi nhà gia đình anh Nguyễn Văn Chức, một xe ôtô du lịch bốn chỗ và một số vật dụng của gia đình.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, tỉnh Hà Giang đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xuống cơ sở, vận động nhân dân sinh sống ở khu vực sườn núi cao, sông, suối khẩn trương gia cố lại nhà cửa; phòng, chống sạt lở tại những vùng xung yếu.

Đặc biệt ở những địa bàn nguy hiểm, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần vận động, giúp đỡ các hộ gia đình di chuyển đến những nơi an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục