Di dời 36 hộ dân Bản Khoang khỏi vùng dễ bị sạt lở

Các cơ quan chức năng huyện Sa Pa, Lào Cai đã kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để tổ chức di dời người dân.
Sau khi lũ quét xảy ra tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa và các cơ quan chức năng kiểm tra khẩn cấp những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới.

Tại thôn Can Hồ Mông liền kề với thôn Can Hồ A, số hộ phải di dời là 36 hộ. Dự kiến, ngày 6/10, khu tái định cư cho người dân thôn Can Hồ Mông cùng 11 hộ thôn Can Hồ A bị lũ quét cuốn trôi nhà sẽ được khởi công xây dựng. Hiện công tác san tạo mặt bằng đã cơ bản hoàn thành.

Thiên tai xảy ra tại xã Bản Khoang đã tròn 1 tháng (đêm 4/9). Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa, đến nay hệ thống điện lưới và nước sinh hoạt tại xã Bản Khoang đã được khôi phục, tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện từ Can Hồ A đi Lủ Khấu và Bản Xèo (Bát Xát) đã thông xe. Những hộ dân mất nhà cửa trong trận lũ lịch sử đêm 4/9 đã được bố trí chỗ ở tạm thời.

Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa đã có quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bị thiên tai với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí trên 177 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt phương án hỗ trợ làm nhà cho 9 hộ có đất ở xen ghép với mức trên 200 triệu đồng/nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã yêu cầu lãnh đạo huyện Sa Pa và xã Bản Khoang đẩy mạnh hơn nữa công tác khắc phục hậu quả lũ quét để bà con sớm ổn định đời sống, trong đó tập trung xây dựng các nhà ở, trạm y tế, nhà công vụ cho giáo viên, khu tái định cư và công trình thủy lợi; nhanh chóng khôi phục diện tích canh tác bị đất đá vùi lấp, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để bà con tổ chức sản xuất./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục