Khoảng 5,4 triệu cử tri Guinea bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống

Cuộc bầu cử tổng thống Guinea diễn ra sau nhiều tháng bất ổn chính trị tại quốc gia này khiến hàng chục người thiệt mạng trong những cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với các cuộc biểu tình.
Cử tri xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Conakry trong cuộc bầu cử Tổng thống Guinea ngày 18/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cử tri xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Conakry trong cuộc bầu cử Tổng thống Guinea ngày 18/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, cử tri Guinea bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống "nhiều rủi ro" trong bối cảnh Tổng thống đương nhiệm Alpha Conde, 82 tuổi, đang nỗ lực tìm cách tái cử nhiệm kỳ thứ 3.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ 30 sáng theo giờ GMT (2 giờ 30 chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) để đón các cử tri đi bầu.

Khoảng 5,4 triệu cử tri đủ tư cách đã đăng ký đi bỏ phiếu và kết quả sơ bộ sẽ được công bố sau vài ngày nữa.

Dự kiến, cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 24/11.

[Tổng thống 82 tuổi của Guinea tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ thứ 3]

Cuộc bầu cử tổng thống Guinea diễn ra sau nhiều tháng bất ổn chính trị tại quốc gia Tây Phi từng là thuộc địa của Pháp này, nơi hàng chục người đã thiệt mạng trong những cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối ông Conde tiếp tục nắm quyền.

Tháng Ba vừa qua, ông Conde đã thúc đẩy việc thông qua bản Hiến pháp mới với lập luận rằng điều này sẽ giúp hiện đại hóa đất nước.

Việc sửa đổi Hiến pháp đã cho phép ông Conde vượt qua giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với tổng thống.

Đối thủ hàng đầu của ông Conde là chính trị gia đối lập Cellou Dalein Diallo, 68 tuổi, từng là Thủ tướng dưới thời Tổng thống Lansana Conte.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Guinea đánh dấu khởi đầu chu kỳ bầu cử bận rộn ở khu vực Tây Phi với việc một loạt nước như Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana và Niger cũng chuẩn bị tiến hành bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục