Khối Doanh nghiệp Nhà nước ủng hộ gần 36 tỷ đồng phòng, chống dịch

Tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ 24 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị Khối Doanh nghiệp TW, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch...
Khối Doanh nghiệp Nhà nước ủng hộ gần 36 tỷ đồng phòng, chống dịch ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận số tiền ủng hộ phòng, chống COVID-19 của các đơn vị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19,” tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19.”

Tham dự và phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội cho biết đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng người dân, kinh tế-xã hội đất nước.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo, đóng góp, ủng hộ hàng chục nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Những nghĩa cử cao đẹp đã phát huy tinh thần đại đoàn kết truyền thống của dân tộc, tích cực chung tay đóng góp để cùng cả nước phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức các doanh nghiệp, doanh nhân trong cả nước cũng như doanh nghiệp thuộc Khối đối mặt với việc đình trệ sản xuất kinh doanh.

Hiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để xây dựng chiến lược tổng thể các chính sách dài hạn, ngắn hạn để thúc đẩy sản xuất phát triển, trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói.

Tiếp nhận gần 36 tỷ đồng ủng hộ từ 24 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng các quy định của Nhà nước.

Nguồn lực tiếp nhận được sẽ chi cho chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19,” triệu Túi quà an sinh, triệu Túi quà yêu thương, chuyển một phần vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 và động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.

[Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 nhận được hơn 8.692 tỷ đồng] 

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải, thời gian qua, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19.

Từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã hỗ trợ trên 8.682 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19; mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế; hỗ trợ một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề… Bên cạnh đó, các ngân hàng chủ động đề xuất, triển khai hỗ trợ giảm phí, giá, lãi suất… và nhiều hoạt động khác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, với kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Năm 2020, tổng doanh thu toàn Khối giảm trên 61.000 tỷ đồng (34,2%) so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị thiệt hại vật chất do dịch bệnh đã lên tới trên 17.000 tỷ đồng, khoảng 7.400 người mất việc làm, trên 31.000 người tạm nghỉ việc, hơn 125.000 người phải nghỉ luân phiên…, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động.

Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch COVID-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” để tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ; chủ động phương án bảo vệ, hỗ trợ người lao động mắc COVID-19 hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tiêm vaccine cho người lao động.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp nhà nước, triển khai các hoạt động tham gia hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giảm bớt khó khăn do đại dịch gây ra, góp phần sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục