Khởi tố 19 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại thành phố Cao Bằng

Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định bắt tạm giam 2 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can còn lại.
Khởi tố 19 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại thành phố Cao Bằng ảnh 1Hai nhóm đối tượng cùng nhiều hung khí khi bị bắt giữ. (Nguồn: VOV)

Ngày 26/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt tạm giam 2 bị can Hà Phúc Mạnh (sinh năm 2002, trú tại xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình) và Sầm Anh Vũ (sinh năm 2005, trú tại xóm 11 xã Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An), ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can còn lại.

Theo thông tin ban đầu, có hai nhóm thanh niên thách thức đánh nhau, đến tối 15/4, cả hai nhóm đã huy động 50 người (chủ yếu là các thanh, thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi trú tại thành phố, huyện Hòa An và Nguyên Bình) đem theo gạch đá, tuýp sắt, gậy rút, dao phóng lợn, mã tấu và bom xăng tới gặp nhau tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng để giải quyết.

Trong quá trình di chuyển, xe môtô do Hoàng Quốc Tuấn (sinh năm 2006, trú tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, người của nhóm trên) điều khiển đã va chạm với xe môtô do chị H.T.P điều khiển chở theo mẹ đẻ và con gái đang lưu thông tại khu vực gần đó, khiến chị H.T.P bị gãy cổ tay và xương đùi trái, mẹ và con gái chị bị thương nhẹ.

[Khởi tố bị can gây rối trật tự công cộng trước cửa Nhà hát Lớn]

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an thành phố đã phối hợp với Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát 113 lập tức có mặt tại hiện trường để khống chế, ngăn chặn vụ việc, đồng thời đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều tang vật có liên quan.

Do lực lượng Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng, làm rõ vụ việc và xử lý theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục