Khởi tố 2 đối tượng đăng hơn 8.000 video, ảnh đồi trụy lên Telegram

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận đã tàng trữ, đăng tải hơn 7.000 video, hơn 1.000 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với dụng lượng trên 150 GB.
Khởi tố 2 đối tượng đăng hơn 8.000 video, ảnh đồi trụy lên Telegram ảnh 1Trần Cao Minh (trái) và Trần Văn Phúc. (Nguồn: Công an Cần Thơ)

Ngày 19/10, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Cao Minh (sinh năm 1998, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Trần Văn Phúc (sinh năm 1998, trú tỉnh Sóc Trăng, đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy."

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Cần Thơ) phát hiện nhóm người người sử dụng dịch vụ nhắn tin Telegram truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính bằng hình thức nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khám xét khẩn cấp tại một địa chỉ nằm trên đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và bắt quả tang Trần Cao Minh đang có hành vi sử dụng phương tiện điện tử và mạng xã hội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động hiệu Iphone XS, 1 thẻ ATM ngân hàng, 1 bộ máy tính để bàn và 1 máy tính bảng.

[Điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức vay thế chấp 'clip nóng']

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận dùng Telegram để tạo, lập nhiều nhóm, kênh với gần 100.000 thành viên tham gia. Minh đã tàng trữ, đăng tải hơn 7.000 video, hơn 1.000 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với dụng lượng trên 150 GB.

Thành viên tham gia các nhóm này phải đóng khoản phí do Minh, quy định là 100.000 đồng/3 tháng, 200.000 đồng/7 tháng và 300.000 đồng/12 tháng, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ví Momo. Với thành viên người nước ngoài, Minh sử dụng Paypal để nhận tiền.

Từ năm 2020 đến nay, Minh đã thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng từ việc thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Số tiền này được Minh sử dụng vào việc mua sắm, tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định thêm Trần Văn Phúc cũng tham gia điều hành các nhóm cùng với Minh.

Theo đó, Phúc thường đăng tải các video có nội dung đồi trụy lên các nhóm khi Minh bận công việc. Đến cuối tháng, Minh sẽ chuyển trả tiền công cho Phúc.

Sau khi bị phát hiện, Phúc đã đến Công an quận Ninh Kiều đầu thú. Công an quận Ninh Kiều đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục