Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Mimosa

Công an thành phố Đà Lạt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Mai Khanh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 31/1, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Mai Khanh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối tượng Trần Mai Khanh, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Khanh là lái xe trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1998, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang mang thai 20 tuần tuổi) tử vong và 5 người khác bị thương. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hồi 11 giờ 45 ngày 30/1, tại khúc cua trên đèo Mimosa (nối thành phố Đà Lạt với huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) gần điểm tham quan du lịch Vườn Thượng uyển bay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô 5 chỗ 60A-48393 do Trần Mai Khanh điều khiển, trên ôtô chở 4 người đang xuống đèo đã tông vào xe môtô 50Y1-23819, do anh Lộc điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Thúy.

[Lâm Đồng: Không làm chủ tốc độ, hai thanh niên tử vong]

Hậu quả làm chị Thúy tử vong, 4 người đi trên ôtô và một người đi xe máy bị thương. Hình ảnh do camera hành trình trên xe ôtô đi phía sau ghi lại cho thấy khi đó, xe ôtô 60A-48393 chạy cùng chiều, phía sau xe môtô.

Sau đó, ôtô này bất ngờ vượt lên rồi lạng sang phải, đẩy xe mô tô cùng hai người trên xe vào vách núi, rồi lao lên vách núi, rơi xuống rãnh thoát nước bên đường.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, người ngồi trên xe ôtô do Trần Mai Khanh điều khiển có mâu thuẫn với các nạn nhân đi xe môtô.

Nguyên nhân có thể là do những người ngồi trong xe ôtô 60A-48393 cho rằng trong lúc lưu thông, xe môtô đã làm gãy gương chiếu hậu của xe ôtô nhưng không chịu trách nhiệm cho việc này. Hiện các điều tra viên đang làm rõ chi tiết trên.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ cho biết thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung làm rõ một số hành vi khác có liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục