Khởi tố đối tượng đánh công an khi được mời dến trụ sở làm việc

Công an xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam, đã đến nhà Phông để mời đối tượng ra trụ sở. Tuy nhiên, Phông không hợp tác và có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.
Khởi tố đối tượng đánh công an khi được mời dến trụ sở làm việc ảnh 1Cán bộ Công an huyện Kim Bảng lấy lời khai đối tượng Phông. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam)

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Phông (sinh năm 1979, trú thôn Phương Thượng 1, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 8/4, khi đang uống rượu tại một đám cưới trên địa bàn xã Lê Hồ, do xảy ra mâu thuẫn, Phông đã đấm vào cổ anh Hoàng Công T (trú cùng thôn với Phông).

[Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng say rượu chống đối cảnh sát]

Nhận được trình báo của anh T, Công an xã Lê Hồ đã gửi giấy mời Tạ Văn Phông đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không đến.

Công an xã Lê Hồ đã đến nhà Phông để mời đối tượng ra trụ sở. Tuy nhiên, Phông không hợp tác và có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Công an xã đã kiên trì giải thích, đề nghị đối tượng chấp hành theo quy định của pháp luật nhưng Phông vẫn tiếp tục chửi bới và thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi lực lượng công an tiếp cận, đối tượng đã đấm vào ngực anh Nguyễn Văn Viên (Phó trưởng Công an xã Lê Hồ), sau đó lái xe ôtô bỏ chạy.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ đã diễn ra khá nhiều, đặc biệt trong các tình huống kiểm tra nồng độ cồn. 

Ngày 11/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 28 vụ chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sỹ cảnh sát giao thông bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ 29 đối tượng để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong đó, tại Hà Nội xảy ra 4 vụ, Thành phố Hồ Chí Minh 3 vụ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Định, Tuyên Quang mỗi tỉnh xảy ra 2 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục