Khởi tố đối tượng tổ chức đường dây "gái gọi" tại Quảng Bình

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và 43 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép.
Khởi tố đối tượng tổ chức đường dây "gái gọi" tại Quảng Bình ảnh 1Cơ quan chức năng công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tình về hành vi môi giới mại dâm. (Ảnh: Quang Văn/TTXVN)

Ngày 25/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Tình về hành vi môi giới mại dâm, tổ chức đường dây "gái gọi" trái phép trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1981, quê quán Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai; tạm trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình thấy nổi lên nhóm đối tượng thuê khách sạn, quán karaoke trên địa bàn thành phố Đồng Hới để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy "bay, lắc" và mua bán dâm, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

[TP.HCM: Kiểm tra nhà hàng, bắt nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm]

Công an Quảng Bình đã xác lập chuyên án 328-T và tổ chức triệt phá. 

Vào 2 giờ ngày 19/4, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình, được chia thành bốn tổ công tác, bất ngờ đột nhập vào một cơ sở karaoke và ba khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và 43 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Tình khai nhận bản thân Nguyễn Thị Tình đã tổ chức môi giới để hai gái bán dâm thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại khách sạn White Rose (ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới) và khách sạn Phú Cường (ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng; đối tượng Tình hưởng lợi 500.000 đồng một lượt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục