Không quân Ấn Độ và Mỹ tăng cường hợp tác vì lợi ích chiến lược

Tư lệnh Không quân Mỹ, Tướng David Goldfein đánh giá Ấn Độ là "đối tác chiến lược trung tâm" của Mỹ trong quá trình theo đuổi các giá trị chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Không quân Ấn Độ và Mỹ tăng cường hợp tác vì lợi ích chiến lược ảnh 1Tư lệnh Không quân Mỹ, Tướng David Goldfein. (Nguồn: REUTERS)

Không quân Ấn Độ và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích chiến lược của hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày 4/2, phóng viên TTXVN tại New Dehli cho biết tuyên bố trên được Tư lệnh Không quân Mỹ, Tướng David Goldfein đưa ra trong cuộc hội đàm mới nhất với Tư lệnh Không quân Ấn Độ Dharmo BS Dhanoa.

Tướng Goldfein đánh giá Ấn Độ là "đối tác chiến lược trung tâm" của Mỹ trong quá trình theo đuổi các giá trị chung tại khu vực. Hai nước sẽ cùng nhau chuyển sự tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định các trật tự dựa trên luật pháp phải được tôn trọng tại các tuyến đường hàng hải quan trọng.

[Mỹ bắt đầu tiến hành bàn giao pháo M777 cho lục quân Ấn Độ]

Tại cuộc hội đàm, tướng lĩnh Mỹ và Ấn Độ bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng quân sự tại khu vực này. Ông Goldfein cũng cho biết liên minh bộ tứ giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia sẽ đem lại hợp tác sâu rộng hơn giữa lực lượng không quân hai nước.

Trước đó, trung tuần tháng 11 năm ngoái, phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 diễn ra ở thủ đô Manila của Philippines, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "cởi mở và tự do." Ông khẳng định mối quan hệ đối tác ngoại giao giữa các nước trong khu vực giúp thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của người dân Mỹ cũng như người dân các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.