Khu vực Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét, có nơi nhiệt độ dưới 18 độ C

Khu vực Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 18 độ C; Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh về đêm, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-25 độ C.
Khu vực Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét, có nơi nhiệt độ dưới 18 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7/1, khu vực Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 18 độ C.

Dự báo đêm 7/1 và ngày 8/1, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

[Các tỉnh miền Bắc mưa phùn lạnh, miền Nam nắng khô]

Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ, từ chiều tối 7/1 gió chuyển hướng Đông đến Đông Bắc cấp 3-4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục