Kiểm tra đột xuất, hàng chục lái xe tải ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn

Từ tối 15 đến rạng sáng 16/1, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất và phát hiện, xử lý hàng chục lái xe vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.
Kiểm tra đột xuất, hàng chục lái xe tải ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn ảnh 1Cảnh sát giao thông An Lạc (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) đo nồng độ cồn, chất kích thích của lái xe. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Từ tối 15 đến rạng sáng 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an địa phương triển khai điểm việc đo nồng độ cồn và kiểm tra chất kích thích đối với các lái xe chuyên nghiệp (xe khách, xe tải, container...) tại các cửa ngõ thành phố.

Theo PC08, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với hơn 490 trường hợp, lập biên bản 85 trường hợp; trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 77 trường hợp; 8 trường hợp xe tải đi vào khu vực cấm.

Ghi nhận tại Quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông An Lạc (huyện Bình Chánh) phối hợp cùng cảnh sát cơ động, công an địa phương đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với các lái xe. Hàng chục tài xế xe container, xe tải, xe bồn, xe ben... được yêu cầu dừng xe để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chất kích thích bằng các thiết bị chuyên dụng ngay tại chỗ.

Theo anh Nguyễn Quốc Bình - tài xế xe tải biển kiểm soát 51C-69308, nếu sử dụng chất kích thích sẽ không kiểm soát được bản thân nên khi lái xe rất nguy hiểm cho cộng đồng. Do đó, cơ quan chức năng cần thu hồi giấy phép lái xe, kiên quyết xử lý nghiêm đối với tài xế sử dụng chất kích thích.

[TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện]

Còn tài xế Triệu Đức Bình, lái xe container biển số 51C-31747 cho rằng, khi chạy quá tốc độ lại đã sử dụng rượu bia trước đó, tài xế sẽ dễ buồn ngủ, gây tai nạn cho người đi đường. Do đó, các tài xế cần tỉnh táo khi cầm vô lăng. Đồng thời, nhà nước cần xem lại việc cấp bằng lái FC cho các tài xế trẻ lái xe đầu kéo. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm bên cạnh việc tuyên truyền các quy định pháp luật, chế tài xử phạt đối với người tham gia giao thông sau khi uống rượu...

Theo Trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông An Lạc, trước đây lực lượng chức năng từng nhiều lần kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên tuyến đường được giao làm nhiệm vụ, nhưng chưa kiểm tra ma túy. Theo quy định, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn dưới mức 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép 2 tháng; nồng độ cồn từ 0,25-0,4 mg/lít khí thở bị phạt 7,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng; trên 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 17 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng.

Lúc 21 giờ ngày 15/1, trên xa lộ Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cùng các lực lượng chức năng cũng đã phối hợp tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả các tài xế qua đây. Các xe container xếp hàng qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội đều được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn.

Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ kiểm tra tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 1 tài xế container và 4 tài xế ôtô sử dụng rượu, bia. Cả 5 trường hợp này đều bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Cụ thể, tài xế xe container 51C-21.115 vừa vào trạm, lực lượng chức năng phát hiện có sử dụng rượu bia nên đã yêu cầu tài xế cho xe vào lề đường. Qua kiểm tra , tài xế Nguyễn Phạm Phi Thường lái xe container 51C-21.115 có nồng độ cồn 0,19 mg/lít khí thở; lập tức tài xế đã được yêu cầu ngậm một dụng cụ để phát hiện chất kích thích nhưng kết quả âm tính. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế Thường 2,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, để thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đợt này, lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết sao cho hợp lý, tránh ùn tắc giao thông. Cảnh sát giao thông sẽ trực tại trạm thu phí, dùng máy đo nồng độ cồn để kiểm tra đối với tất cả tài xế xe container, xe tải, xe khách, ôtô lưu thông qua đây. Khi phát hiện tài xế có sử dụng rượu bia sẽ yêu cầu tấp xe vào lề đường và tiếp tục tiến hành kiểm tra chất kích thích. Trường hợp nào dương tính với chất kích thích sẽ bàn giao cho Công an phường Phước Long A (Quận 9) để xét nghiệm nước tiểu truy tìm ma túy và có biện pháp xử lý.

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/1, các lượng chức năng quận Thủ Đức đã kiểm tra đối với 48 tài xế container ra vào các cảng và đã phát hiện có đến 7 tài xế sử dụng ma túy. Công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) đã lập hồ sơ đưa 2 người đi cai nghiện, xử phạt hành chính 1 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục