Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm do xuất khẩu và đầu tư hạ tầng yếu

Hãng tin Yonhap dẫn báo cáo kinh tế hằng tháng của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đối mặt với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm do xuất khẩu và đầu tư cơ sở vật chất yếu.
Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm do xuất khẩu và đầu tư hạ tầng yếu ảnh 1Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đưa ra báo cáo nhận định nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm do xuất khẩu và đầu tư cơ sở vật chất yếu, dù tiêu dùng phục hồi.

Hãng tin Yonhap dẫn báo cáo kinh tế hằng tháng (Sách Xanh) của bộ trên cho biết lạm phát của Hàn Quốc đã hạ nhiệt, với nhu cầu trong nước dần hồi phục nhờ các hoạt động trực tiếp.

Trong tháng Ba vừa qua, giá tiêu dùng của Hàn Quốc tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng thấp nhất trong 1 năm, dấu hiệu mới nhất cho thấy đà tăng của lạm phát sẽ chậm lại trong năm 2023.

[Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc lo ngại về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ]

Tuy nhiên, xu hướng kinh tế tăng trưởng chậm lại sẽ duy trì, trong đó đi đầu là ngành sản xuất, do xuất khẩu và đầu tư vào hạ tầng yếu.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đề cập kinh tế giảm tốc trong Sách Xanh.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng Ba cũng giảm và là tháng thứ 6 giảm liên tiếp, do nhu cầu toàn cầu đối với thiết bị bán dẫn suy giảm. Đây cũng là tháng thứ 13 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc lần thứ 2 liên tiếp giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5%, trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và ngày càng có nhiều quan ngại về kinh tế giảm tốc.

Tuy nhiên, theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, thị trường tài chính nước này vẫn ổn định do những quan ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ giảm đi.

Bộ này cũng nhận định nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này sẽ tiếp tục đối mặt với rủi ro bất ổn, dù việc Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc - mở cửa trở lại đem đến nhiều hy vọng.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi những bất ổn tài chính do các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ và xung đột tại Ukraine kéo dài.

Trong khi đó, trong biên bản quyết định về phương hướng chính sách tiền tệ công bố hôm 11/4, BoK cho biết kể từ sau quý 2, mức tăng giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng chậm lại và giảm xuống ngưỡng 3%.

Theo dự báo của BoK đưa ra trong tháng Hai, giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm 2023 sẽ tăng ở ngưỡng 3,5%. Ngoài ra, vụ ngân hàng SVB của Mỹ bị phá sản đang khiến cho rủi ro ở lĩnh vực tài chính ngày càng lớn dần, gây nguy cơ sụt giảm tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay có thể sẽ thấp hơn một chút so với dự báo hồi tháng Hai là 1,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục