Kinh tế Nga có khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm 2022

Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức hàng đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay diễn biến thực tế của kinh tế nước này tốt hơn nhiều dự báo của giới chuyên gia.
Kinh tế Nga có khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm 2022 ảnh 1Người dân mua hàng tại siêu thị ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/1 cho biết kinh tế nước này ước tính suy giảm 2,5% trong năm 2022, nhưng nền kinh tế vẫn đang hoạt động tốt hơn so với dự đoán của hầu hết các chuyên gia.

Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức hàng đầu bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương, ông Putin cho hay diễn biến thực tế tốt hơn nhiều dự báo của giới chuyên gia.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong giai đoạn từ tháng 1-11/2022 đã giảm nhưng chỉ ở mức 2,1%.

Một số chuyên gia trong nước, chưa kể chuyên gia nước ngoài, dự đoán mức giảm có thể tới 10% và 15%, thậm chí 20%. Nhưng tính chung cả năm, ông Putin cho hay kinh tế Nga dự kiến sẽ chỉ giảm 2,5%.

[Tổng thống Putin đánh giá tình hình kinh tế Nga vượt kỳ vọng]

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh chính phủ cần phải kích thích tăng trưởng tiền lương thực tế.

Xung đột ở Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022 cùng hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây sau đó đã làm đảo lộn một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga.

Các ngân hàng lớn nhất của nước này không còn có thể tiếp cận mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ và xuất khẩu dầu khí cũng bị hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục