Trong báo cáo, WB cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của khủng hoảng tài chính thếgiới đã qua, song sự phục hồi của nền kinh tế thế giới vẫn còn mong manh do ảnhhưởng từ những gói kích thích kinh tế không hiệu quả ở một số nước.
Thị trườngtài chính thế giới vẫn bị rối loạn và tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao tiếp tục hạnchế nhu cầu của người tiêu dùng. WB ước tính nền kinh tế thế giới sẽ tăng 2,7%trong năm nay và 3,2% năm 2011.
Theo WB, triển vọng phục hồi kinh tế rất sáng sủa đối với các quốc gia đang pháttriển với mức tăng trưởng 5,2% trong 2010 và 5,8% trong năm 2011. Tăng trưởngkinh tế tại các nước đang phát triển năm 2009 dự kiến ở mức 1,2%.
Tại các nướcphát triển, WB dự kiến kinh tế tăng trưởng 1,8% năm 2010 và 2,3% trong năm 2011.
Tuy nhiên, WB vẫn cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra do diễn biến bất lợi vềchỉ số lòng tin của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong thời gian tới,cũng như khi nhiều gói kích thích kinh tế trên thế giới bị rút lại.
Đề cập tới khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, WB cho rằng khu vực này chính lànguồn động lực chính cho sự phục hồi nền kinh tế thế giới nhờ các biện pháp tàichính vững chắc và mức cầu nội địa lớn.
Theo ước tính của WB, tăng trưởng kinhtế của Đông Á-Thái Bình Dương đạt 6,8% trong 2009 và sẽ tiếp tục tăng lên 8,1%trong năm 2010.
Nguồn vốn của thế giới sẽ tiếp tục đổ vào khu vực này và sự phụchồi của các thị trường tài chính nơi đây sẽ tiếp sức cho sự phát triển của nềnkinh tế toàn cầu.
Tăng trưởng của khu vực này chủ yếu nhờ sự phục hồi của kinhtế Trung Quốc với dự báo tăng trưởng của nước này đạt 8,4% trong năm 2009 và 9%trong năm nay./.