Kon Tum: Nghi phạm ra công an đầu thú sau khi nổ súng bắn người

Để giải quyết mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Hoàng Giao đã nổ súng bắn Nguyễn Duy Quang khiến người này bị thương phải đi cấp cứu, sau 4 ngày bỏ trốn, Giao đã ra công an đầu thú.
Kon Tum: Nghi phạm ra công an đầu thú sau khi nổ súng bắn người ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hoàng Giao tại cơ quan công an. (Nguồn: tuoitre.vn)

Ngày 28/3, Công an tỉnh Kon Tum thông tin về việc nghi phạm trong vụ nổ súng tại thành phố Kon Tum mới đây đã ra đầu thú.

Qua công tác vận động của lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kon Tum), đối tượng Nguyễn Hoàng Giao (31 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum), nghi phạm trong vụ nổ súng vào đêm 24/3 đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 24/3, Nguyễn Hoàng Giao cùng 2 đối tượng là Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Cao Hơn (32 tuổi) cùng trú tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum đang nhậu ở nhà thì nhớ tới mâu thuẫn trước kia với Nguyễn Duy Quang trú cùng xã nên đã điện thoại và hẹn Quang ra nói chuyện.

[Tiền Giang: Bắt thêm một đối tượng liên quan vụ nổ súng làm chết người]

Khi biết Nguyễn Duy Quang đang ngồi chơi với bạn tại số nhà 15 Nguyễn Trãi (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum), cả 3 đã cùng nhau kéo đến để nói chuyện.

Tại đây, khi Quang vừa ra trước nhà thì bị Nguyễn Hoàng Giao dùng súng bắn 1 phát về phía Quang. Hậu quả, Trần Ngọc Quang bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi gây ra vụ việc, cả 3 đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai đối tượng là Trần Võ Bảo Ngọc và Trần Cao Hơn đã bị cơ quan Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ ngay vào trưa ngày 25/3.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Kon Tum) tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục