Kyrgyzstan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở miền Nam

Ngày 9/8, Tổng thống tạm quyền Kyrgyzstan đã ký sắc lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng ở miền Nam nước này từ ngày 11/7.
Ngày 9/8, Tổng thống tạm quyền Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã ký sắc lệnh bãibỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật được áp dụng ở miền Nam nước nàytừ ngày 11/7 vừa qua do xung đột sắc tộc.

Sắc lệnh trên đây của Tổng thống Otunbayeva sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 10/8tại hai tỉnh Osh và Jalal-Abad ở miền Nam, nơi các cuộc xung đột sắc tộc đã làmgần 2.000 người thiệt mạng và gần 2.500 nhà cửa bị phá hủy cùng hơn nửa triệungười phải đi lánh nạn.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/8, Giám đốc Trung tâm thông tin phối hợp củaChính phủ lâm thời Kyrgyzstan, ông Farid Niyazov cho biết tối cùng ngày - saukhi sắc lệnh trên đây có hiệu lực, Tổng thống Otunbayeva sẽ ký sắc lệnh ấn địnhngày bầu cử Quốc hội khóa mới vào ngày 10/10 tới.

Quốc hội khóa mới Kyrgyzstan vẫn gồm 120 ghế, nhưng được bổ sung thêm nhiềuquyền lực, trong đó có quyền bổ nhiệm thủ tướng và thành phần chính phủ theoHiến pháp mới của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục