Lâm Đồng nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến hàng chục mét khối đất đá, cây cối từ trên cao sạt lở, tràn xuống đường, đường qua đèo Bảo Lộc đã ách tắc cục bộ.
Lâm Đồng nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc ảnh 1Lực lượng chức năng nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng 30/6, tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy ra vụ sạt lở, khiến hàng chục mét khối đất đá, cây cối đổ tràn xuống đường làm xe cộ bị ách tắc cục bộ.

Các lực lượng chức năng đang phối hợp giải phóng hiện trường; đồng thời, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn trên đèo Bảo Lộc.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 30/6 tại Km 105 Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến hàng chục mét khối đất đá, cây cối từ trên cao sạt lở, tràn xuống đường khiến đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ. Rất may, thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có xe cộ lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

[Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu]

Tiếp nhận tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng) đã nhanh chóng có mặt điều tiết đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời phối hợp cùng Công an thành phố Bảo Lộc, Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào và các lực lượng cứu hộ huy động máy múc, máy ủi khẩn trương giải phóng hiện trường.

Vụ sạt lở khiến xe cộ bị ách tắc trên đèo Bảo Lộc hơn 30 phút. Đến 10 giờ cùng ngày, một phần hiện trường vụ sạt lở đã được giải phóng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiến hành phân luồng điều tiết giao thông để xe cộ qua đèo Bảo Lộc an toàn.

Các lực lượng đang gấp rút, nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở đảm bảo an toàn để phương tiện giao thông lưu thông trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục