Làm rõ vụ một bệnh nhân tử vong bất thường sau điều trị dị ứng

Sau khi ăn thịt bò, bánh tráng trộn và uống trà sữa, chị L.N.T bị nổi mề đay khắp người và đã đến Bệnh viện An Sinh (quận Phú Nhuận) để khám và điều trị.

Sáng 23/4, bác sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở đang lập Hội đồng chuyên môn điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một phụ nữ sau khi được điều trị dị ứng thức ăn tại một bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/4, Khoa Hồi sức tích cực-chống độc của Bệnh viện Nhân Dân 115 tiếp nhận nữ bệnh nhân L.N.T (30 tuổi, ngụ phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển đến từ Bệnh viện An Sinh trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được cấp cứu, hồi sức và thăm khám lâm sàng, các bác sỹ Bệnh viện Nhân Dân 115 xác định bệnh nhân bị ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan, viêm phổi, phù phổi.

[Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư]

Bác sỹ Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết người bệnh được các y bác sỹ điều trị hồi sức tích cực nội khoa theo hướng sốc phản vệ và đã hội chẩn với các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực-chống độc của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến nặng không hồi phục được nên bệnh nhân đã tử vong vào 10 giờ ngày 20/4.

Trước đó, theo người nhà bệnh nhân, sau khi ăn thịt bò, bánh tráng trộn và uống trà sữa, chị L.N.T bị nổi mề đay khắp người và đã đến Bệnh viện An Sinh (quận Phú Nhuận) để khám vào ngày 18/4.

Bệnh viện cũng ghi nhận bệnh nhân có tiền sử dị ứng không rõ nguyên nhân và đã từng điều trị tại đây. Tuy nhiên, sau khi được tiêm 3 liều thuốc, chị L.N.T bắt đầu nôn ói, khó thở, trào bọt hồng qua miệng, ngưng hô hấp, được Bệnh viện An Sinh cấp cứu hồi sức tim phổi và chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115.

Trước cái chết bất thường của nữ bệnh nhân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Bệnh viện An Sinh khẩn trương báo cáo nhanh về chẩn đoán và điều trị của bệnh viện trong thời gian bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện; đồng thời lập Hội đồng chuyên môn điều tra nguyên nhân tử vong và có kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục