Làm tín hiệu cho xe lùi, một người bị xe khách tông chết tại chỗ

Đang làm tín hiệu cho các xe khác nhường đường cho xe lùi từ quán cơm đi ra, anh Chứng bị xe khách hướng Bắc-Nam đâm khiến anh này tử vong tại chỗ.

Tối 16/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khiến hai người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 16/7, xe ôtô khách biển kiểm soát 78B-003.45 do tài xế Võ Văn Lâm điều khiển, lùi xe từ quán cơm “Tân Tiến” bên đường để ra Quốc lộ 1, dưới đường có anh Phạm Ngọc Chứng (sinh năm 1972, thường trú ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) làm tín hiệu cho các phương tiện giao thông khác nhường đường.

Cùng lúc đó xe ôtô khách biển kiểm soát 75B-004.82 do tài xế Tạ Quang Sơn điều khiển trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam chạy đến đã đâm vào anh Chứng và đuôi xe khách 78B-003.45.

Cú đâm khiến một hành khách tên Huỳnh Văn Hưng (sinh năm 1987, trú tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) trên xe 78B-003.45 văng ra ngoài.

Sau đó, một xe ôtô khác biển kiểm soát 76B-009.47 do Nguyễn Thanh Triều, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển theo hướng Bắc-Nam tông vào anh Chứng, khiến anh này tử vong tại chỗ. Nạn nhân Huỳnh Văn Hưng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

[Ôtô đâm vào bãi để xe, hai thiếu nữ tử vong tại chỗ]

Theo thông tin từ Công an huyện Vạn Ninh, vụ tai nạn cũng làm hai người trên xe khách 78B-003.45 bị thương, gồm bà Võ Thị Bụi (sinh năm 1954) và chị Lương Thị Minh (sinh năm 1993), cùng trú ở tỉnh Phú Yên. Hai nạn nhân này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Vạn Ninh cùng chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục