Lãnh đạo Nga và Saudi Arabia trao đổi về đại dịch COVID-19 và OPEC+

Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp hành động chặt chẽ trong lĩnh vực dầu mỏ nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Lãnh đạo Nga và Saudi Arabia trao đổi về đại dịch COVID-19 và OPEC+ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Riyadh ngày 14/10/2019. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã thảo luận về các thị trường năng lượng và việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) thực hiện các thỏa thuận đạt được.

Trong tuyên bố ngày 17/10, Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp hành động chặt chẽ trong lĩnh vực dầu mỏ nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về hợp tác đối phó với đại dịch COVID-19 và triển vọng sử dụng rộng rãi vắcxin Sputnik V của Nga tại Saudi Arabia.

Theo số liệu của worldometer.info, tính đến tối 17/10 (giờ Việt Nam), số bệnh nhân COVID-19 tại Nga 1,38 triệu người, trong đó số người tử vong là hơn 24.000. Trong khi đó, Saudi Arabia ghi nhận 341.000 bệnh nhân.

[IEA: Làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tác động nhu cầu dầu mỏ toàn cầu]

Hiện Nga đã phát triển và phê chuẩn hai loại vắcxin phòng COVID-19 là Sputnik V và EpiVacCorona.

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành hiện nay, OPEC nhận định nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm sâu hơn trong năm nay so với dự báo trước đó do tác động của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, thị trường "vàng đen" toàn cầu có thể phục hồi chậm hơn vào năm tới, khiến nỗ lực bình ổn giá của OPEC cùng liên minh sản xuất dầu trở nên khó khăn hơn.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ho biết kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19 có thể đẩy lùi thời điểm nhu cầu năng lượng thế giới phục hồi hoàn toàn đến năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.