Lật xe chở công nhân may ở Nghệ An khiến 21 người bị thương

Một chiếc xe chở 23 công nhân may bất ngờ bị lật khi qua đoạn gần cầu Yên Xuân, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An khiến 21 công nhân nữ bị thương.
Lật xe chở công nhân may ở Nghệ An khiến 21 người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ lật xe. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 6 giờ 30 ngày 9/7, chiếc xe chở 23 công nhân của một công ty may đi làm, khi qua đoạn cầu Yên Xuân, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bất ngờ bị lật, 21 công nhân nữ bị thương.

Cụ thể, chiếc xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 43B – 044.70 do tài xế Nguyễn Khắc Nam (sinh năm 1969, trú quán ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) chở 23 công nhân nữ đến Khu Công nghiệp Bắc Vinh để đi làm.

Khi cách cầu Yên Xuân (đoạn bắc qua sông Lam) nối với Quốc lộ 46 trên địa xã Nam Cường khoảng 500 mét, chiếc xe bất ngờ bị lật về phía bên phải cùng chiều và lộn nhiều vòng xuống ruộng, cách mặt đường cao 3 mét. 21 công nhân trên xe bị thương nhẹ.

Lật xe chở công nhân may ở Nghệ An khiến 21 người bị thương ảnh 2Hiện trường vụ lật xe. (Nguồn: TTXVN)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân đã nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện 115 ở thành phố Vinh để cấp cứu. May mắn, các công nhân chỉ bị chấn thương phần mềm, xây xát ngoài da, dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày 9/7.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do một nữ công nhân lúc vừa lên xe đã di chuyển đến ghế gần nơi tài xế để ngồi, song vô tình nắm lấy tay lái của tài xế để giữ thăng bằng, khiến tài xế bị bất ngờ dẫn tới mất lái.

Hiện chiếc xe gặp nạn đang được cảnh sát cẩu khỏi hiện trường đưa về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lật xe chở công nhân may ở Nghệ An khiến 21 người bị thương ảnh 321 công nhân nữ bị thương nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục