Lầu Năm Góc rút một số hệ thống tên lửa của Mỹ khỏi Trung Đông

Ngày 26/9, tờ WSJ dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ cho biết, nước này sẽ rút một số khẩu đội tên lửa và phòng không ra khỏi Trung Đông, trong đó có 4 hệ thống tên lửa Patriot.
Lầu Năm Góc rút một số hệ thống tên lửa của Mỹ khỏi Trung Đông ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 26/9, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ cho biết, nước này sẽ rút một số khẩu đội tên lửa và phòng không ra khỏi Trung Đông.

Theo WSJ, Lầu Năm Góc sẽ di dời các hệ thống tên lửa khỏi khu vực vào tháng tới.

[Bộ trưởng Dầu mỏ Iran: Mỹ cần ngừng can thiệp Trung Đông]

WSJ cho biết thêm, 4 hệ thống tên lửa Patriot sẽ được rút khỏi Jordan, Kuwait và Bahrain. Đồng thời, nêu rõ quyết định này đã đánh dấu sự dịch chuyển trọng tâm ra khỏi các cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông và Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục