LHQ đề nghị các bên ở Nam Sudan tuân thủ thỏa thuận hòa bình

Chính phủ lâm thời Nam Sudan phải tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong năm nay để cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức ở nước này vào năm 2024 trở nên đáng tin cậy.
LHQ đề nghị các bên ở Nam Sudan tuân thủ thỏa thuận hòa bình ảnh 1Binh sỹ Nam Sudan được triển khai tại khu vực Leer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đồng thời là người đứng đầu Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), ông Nicholas Haysom, cho rằng chính phủ lâm thời Nam Sudan phải tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong năm nay để cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức ở nước này vào năm 2024 trở nên đáng tin cậy.

Theo ông Haysom, năm 2023 là năm mang tính quyết định và là phép thử đối với tất cả các bên tham gia thỏa thuận hòa bình ở Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất hành tinh, với đa số người dân sống dưới mức nghèo khổ và hiện vẫn đang chìm trong bạo lực.

Nhà ngoại giao này hoan nghênh việc chính phủ chuyển tiếp ở Nam Sudan khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình theo đúng thời gian biểu của lộ trình đã được ký kết giữa các phe phái.

[Xung đột sắc tộc ở Nam Sudan khiến gần 60 người thiệt mạng]

Ông Haysom nhấn mạnh cuộc bầu cử hiện vẫn được lên kế hoạch tổ chức ở quốc gia trên vào cuối năm 2024.

Chính phủ Nam Sudan cũng đã đề nghị UNMISS - một trong những nhiệm vụ tốn kém nhất của Liên hợp quốc trên thế giới, với ngân sách hàng năm là 1,2 tỷ USD, hỗ trợ cho người dân nước này trong cuộc bầu cử sắp tới, với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái chính trị và giới truyền thông.

Cuộc xung đột kéo dài từ năm 2013-2018 ở Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 380.000 người.

Tổng thống nước này Salva Kiir và đối thủ của ông là Riek Machar đã thành lập một chính phủ chuyển tiếp và đồng ý hợp nhất lực lượng để bảo vệ người dân vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột và thiên tai, tuy nhiên tình trạng bạo lực vũ trang vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Kiir thừa nhận xung đột ngày càng mang tính sắc tộc hoặc bộ lạc có nguy cơ hủy hoại nền hòa bình mà Nam Sudan rất khó khăn mới có được này.

Số liệu thống kê cho thấy chỉ trong vòng một năm, số vụ sát hại dân thường tại Nam Sudan tăng 79%, số vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em tăng 464%, trong khi bạo lực tình dục liên quan đến xung đột tăng 360%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục