LHQ đề xuất cơ chế ngăn ngừa các sự cố liên quan đến Nga, Ukraine

Tổng Thư ký Guterres nêu rõ Liên hợp quốc đề xuất thiết lập cơ chế bao gồm Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và các thực thể nhân đạo "nhằm kiểm soát và ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra."
LHQ đề xuất cơ chế ngăn ngừa các sự cố liên quan đến Nga, Ukraine ảnh 1Người tị nạn Ukraine tại cửa khẩu biên giới Ukraine-Ba Lan ở Korczowa ngày 5/4/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 13/4 cho biết Liên hợp quốc đã đề xuất thiết lập một cơ chế phối hợp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến Nga, Ukraine.

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ Liên hợp quốc đề xuất thiết lập cơ chế bao gồm Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và các thực thể nhân đạo "nhằm kiểm soát và ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra."

Liên quan vấn đề Ukraine, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép người tị nạn Ukraine đổi miễn phí 10.000 hryvnias (khoảng 310 euro) sang tiền tệ của nước sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội đồng châu Âu cho biết thỏa thuận trên đã được đệ trình để các quốc gia thành viên thông qua. Dự kiến, biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4 tới nhằm tăng cường hỗ trợ những người tị nạn. 

[EU thành lập trung tâm nhân đạo cho người tị nạn Ukraine]

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã đình chỉ các hoạt động trao đổi ngoại hối để bảo vệ nguồn dự trữ ngoại hối.

Brussels chủ trương hài hòa các công cụ sẵn có, trong khi Ba Lan và các quốc gia thành viên khác của EU đã thiết lập các hệ thống liên quan đến Ngân hàng Trung ương Ukraine để đảm bảo mức trao đổi nhất định.

Ủy ban châu Âu (EC) cũng đề xuất cấp 40 euro mỗi tuần cho mỗi người Ukraine sơ tán tới EU trong thời gian tối đa 13 tuần.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra ngày 24/2, hơn 4 triệu người Ukraine đã đến các quốc gia EU, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, được hưởng chính sách bảo vệ tạm thời ở EU có thể kéo dài đến 3 năm, theo đó họ có thể làm việc, tiếp cận nhà ở, hệ thống giáo dục và y tế.

Trong khi đó, Trung tâm cứu trợ nhân đạo mang tên Quốc vương Saudi Arabia Salman cho biết Quốc vương Salman vừa chỉ thị trung tâm này cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế trị giá 10 triệu USD cho người tị nạn Ukraine.

Trước đó, hôm 10/4, Qatar cũng đã thông báo khoản viện trợ 5 triệu USD dành cho người tị nạn Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục