LHQ đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền

Trong số 193 thành viên của Đại hội đồng, 93 nước bỏ phiếu ủng hộ trong khi 24 nước bỏ phiếu chống và 58 nước bỏ phiếu trắng với nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền.
LHQ đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền ảnh 1Kết quả bỏ phiếu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: standard.co.uk)

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/4 đã thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trong số 193 thành viên của Đại hội đồng, 93 nước bỏ phiếu ủng hộ trong khi 24 nước bỏ phiếu chống và 58 nước bỏ phiếu trắng.

[ĐHĐ LHQ yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi viện trợ cho Ukraine]

Hãng tin TASS cho biết Nga coi quyết định này mang động cơ chính trị, dẫn tới những hậu quả tiêu cực cho hệ thống của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục