LHQ: Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Theo Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hiện có 12 triệu người ở Syria sống phụ thuộc cứu trợ nhân đạo và cứ 10 người ở nước này có khoảng 8 người đang phải sống dưới mức tối thiểu.
Người tị nạn Syria tại khu lều trại Kafr Lusin, gần cửa khẩu Bab al-Hawa ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Syria tại khu lều trại Kafr Lusin, gần cửa khẩu Bab al-Hawa ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Ursula Mueller mới đây cho biết hiện có 12 triệu người ở Syria sống phụ thuộc cứu trợ nhân đạo và cứ 10 người ở nước này có khoảng 8 người đang phải sống dưới mức tối thiểu.

Xung đột, chiến tranh triền miên trong 8 năm qua tại Syria đã khiến tình hình cuộc sống của người dân ở quốc gia Trung Đông này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria ngày 24/4, bà Mueller liệt kê 3 địa danh của Syria mà theo bà đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng gồm Idlib, trại Al Hol và trại Rukban.

Theo bà, ước tính cuộc sống của 2,7 triệu người ở Syria vẫn cần đến sự hỗ trợ nhân đạo, trong đó bao gồm 1 triệu trẻ em. Bà nhấn mạnh đến vấn đề cấp bách đối với Syria hiện nay, đó là đảm bảo tiếp cận nhân đạo bền vững.

[Ngoại trưởng Nga kêu gọi đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria]

Tại Idlib, miền Tây Bắc Syria, xung đột gia tăng từ tháng 2/2019 đã gây nhiều thương vong cho dân thường, cũng như hủy hoại đang kể cơ sở hạ tầng tại đây.

Theo bà Mueller, các cuộc giao tranh đã khiến hơn 120.000 người rời bỏ nhà cửa tới khu vực giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn.

Trong khi đó, tại trại Al Hol, miền Đông, nơi trú ngụ của hơn 73.000 dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm tới 92%, đang phải hứng chịu tình trạng bạo lực nghiêm trọng và tổn thương về tinh thần.

Bà cho rằng những đứa trẻ nghi có quan hệ với các nhóm vũ trang và các tổ chức khủng bố cần được đưa vào danh sách chăm sóc đặc biệt và được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Bởi theo bà, trẻ em trước hết phải được xem là những nạn nhân.

Còn tại Rukban, trong vài tuần qua, đã có 7.000 người rời bỏ nhà cửa lánh nạn, trong đó riêng ngày 23/4 ghi nhận 2.000 trường hợp. Rukban là nơi trú ngụ của 50.000 người Syria rời bỏ nhà cửa do thiếu nhu yếu phẩm và tránh thời tiết khắc nghiệt.

Trong khi đó, theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhóm giám sát Airwars công bố ngày 25/4, chiến dịch ném bom ác liệt của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào thành phố Raqa của Syria trên thực tế đã làm hơn 1.600 dân thường thiệt mạng trong hơn 4 tháng hồi năm 2017. Trước đó, liên quân do Mỹ đứng đầu thừa nhận 10% con số nêu trên.

IS từng chiếm giữ địa phương này và tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo" tại đây trong 3 năm trước khi bị đánh bật khỏi địa phương này hồi tháng 10/2017.

Qua báo cáo này, Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhóm giám sát Airwars đã hối thúc các nước thành viên hàng đầu trong liên minh này thể hiện sự minh bạch hơn và có trách nhiệm giải trình./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục