Liban sẽ trang bị những thiết bị tân tiến nhất cho quân đội

Tổng thống Liban Michel Aoun đã cam kết sẽ trang bị những thiết bị tân tiến nhất cho quân đội nước này để tăng cường năng lực tác chiến cũng như đẩy mạnh các nỗ lực thành lập chính phủ.
Liban sẽ trang bị những thiết bị tân tiến nhất cho quân đội ảnh 1Tổng thống Liban Michel Aoun. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Liban Michel Aoun ngày 1/8 đã cam kết sẽ trang bị những thiết bị tân tiến nhất cho quân đội nước này để tăng cường năng lực tác chiến cũng như đẩy mạnh các nỗ lực thành lập chính phủ.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Quân đội Liban, Tổng thống Aoun nhấn mạnh quân đội có "vai trò to lớn trong việc bảo vệ vùng lãnh thổ phía Nam."

Ngoài ra, ông cũng nêu rõ Liban sẽ tập trung vào kinh tế và cuộc chiến chống tham nhũng trong thời gian tới, cùng với việc đảm bảo an toàn cho những người tị nạn hồi hương.

[Mỹ bàn giao thêm 4 máy bay tấn công A-29 cho Liban]

Ông còn bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng được bổ nhiệm Saad Hariri về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với sự ủng hộ của tất cả các chính đảng.

Hồi tháng Năm vừa qua, ông Hariri đã được Quốc hội nhất trí chỉ định tiếp tục giữ chức Thủ tướng nước này nhiệm kỳ thứ ba.

Ông Hariri cũng được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội.

Tuy nhiên, công tác này đang gặp nhiều khó khăn, mới đây nhất là mâu thuẫn giữa đảng Phong trào Yêu nước Tự do của Tổng thống Aoun và đảng Các lực lượng Liban về các vị trí bộ trưởng trong nội các./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục