
THX đưa tin, ngày 22/5, Chính phủ lâm thời Libya đã kêu gọi toàn bộ lực lượng dân quân rời thủ đô Tripoli vì họ "đe dọa thành phố này và sự an toàn của cư dân ở đây."
Ngoại trưởng Đức nêu rõ: “Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng (đề xuất này) được chấp nhận."
Trong trường hợp khẩn cấp và cần sự hỗ trợ, công dân tại Israel liên hệ qua đường dây nóng của Đại sứ quán thông qua các số điện thoại +972-55-502-5616; +972-52-727-4248; +972-50-878-3373.
Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 15/6 tuyên bố lực lượng tên lửa của nhóm này đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của Israel tại khu vực bị chiếm đóng Yaffa.
Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ khuyến cáo nên lập kế hoạch tăng cường biện pháp an ninh tại các cơ sở quân sự, đồng thời cảnh báo những người đến thăm sẽ phải chờ đợi lâu hơn để được vào các địa điểm này.
Theo dữ liệu giám sát được tiến hành tại thành phố cổ Derbent, tình hình phóng xạ ở phía Nam Cộng hòa Dagestan thuộc Nga tạm thời vẫn ổn định và không ghi nhận bất thường.
Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang nguy hiểm giữa Israel và Iran, các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng đang phủ bóng đen lên thị trường dầu mỏ thế giới.
Giao thông hàng không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi Israel không kích Iran và các hoạt động leo thang sau đó giữa hai bên. Sân bay Ben-Gurion gần như tê liệt.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này đang triển khai thêm khí tài quân sự, bao gồm cả tiêm kích, tới khu vực Trung Đông sau khi Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran.
Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm vào lãnh thổ Israel trong khi Tel Aviv tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Iran.
Cuộc tấn công của Iran được thực hiện bằng nhiều thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và các trung tâm cung cấp năng lượng của Israel.
Theo lời kể của người dân sống gần khu vực bị tấn công, nơi được cho là diễn ra "cuộc họp bí mật của các lãnh đạo cấp cao Houthi," ít nhất 10 thi thể bị cháy đen đã được phát hiện tại hiện trường.
Bốn tòa nhà quan trọng tại cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran đã bị hư hại nhưng theo IAEA, không ghi nhận mức phóng xạ tăng tại khu vực bên ngoài cơ sở hạt nhân này.
Iran tuyên bố sẽ tấn công "mạnh mẽ và hủy diệt" Israel trong vài giờ tới, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên khắp nước này.
Theo thông tin từ hãng thông tấn Mehr của Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng ít nhất một tên lửa siêu thanh trong đợt tấn công nhằm vào thành phố Haifa của Israel.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington vẫn mong muốn tiến hành cuộc đàm phán với Tehran, bất chấp tuyên bố trước đó của Iran rằng việc đàm phán là “vô nghĩa.”
Đài Truyền hình Nhà nước Iran cho biết nước này đã tấn công Israel bằng cả tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) và khẳng định đã đánh trúng các mục tiêu quân sự ở Israel.
Ông Seyed Majid Mousavi, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của lực lượng này.
Iraq chính thức mở lại cửa khẩu với Syria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại xuyên biên giới giữa hai nước sau 3 tháng đóng cửa.
Lực lượng Phòng vệ Israel đang mở rộng chiến dịch quy mô lớn tại Iran, nhắm vào chương trình hạt nhân của nước này.
Ngày 14/6, Jordan và Liban thông báo tạm thời mở lại không phận, trong khi Iraq khôi phục hoạt động tại cửa khẩu với Syria nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.
Hãng Fars dẫn các nguồn tin cho biết các hoạt động quân sự có thể lan rộng “trong những ngày tới tới toàn bộ khu vực… và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông."
Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Israel, 4 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong các đợt tấn công trong đêm 13 và rạng sáng 14/6 của Iran.
Trong khi các cuộc không kích qua lại nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân, Nga, Trung Quốc, Italy, Ủy ban châu Âu cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi kiềm chế.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel cho biết có 34 người ở khu vực Tel Aviv bị thương trong tối 13/6, đa phần là bị thương nhẹ, trong khi nguồn tin của cảnh sát thông báo có 1 người thiệt mạng.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại địa bàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết đa số bà con vẫn sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định và không có thương vong.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hệ thống phòng không Iran đã bắn rơi hai tiêm kích F-35 của Israel. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bác bỏ hoàn toàn tuyên bố này.
Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tìm cách bảo vệ Israel thì các căn cứ của họ tại Trung Đông đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Tehran.
Quân đội Mỹ triển khai hai tàu khu trục và tăng cường lực lượng tại Trung Đông để ứng phó nguy cơ Iran trả đũa sau các cuộc không kích của Israel.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hệ thống phòng không Iran đã bắn rơi hai tiêm kích F-35 Lightning II của Israel, cùng một số lượng lớn thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ.
Quân đội Israel xác nhận hàng chục tên lửa đã được Iran phóng trong đợt tấn công mới nhất, một số trong đó đã bị Tel Aviv đánh chặn.