Chính phủ Libya: Đụng độ tại Benghazi là cuộc đảo chính

Cuộc đụng độ ngày 16/5 làm ít nhất 79 người thiệt mạng và 141 người bị thương là "cuộc đảo chính" của Tướng về hưu Khalifa Haftar vì mục đích cá nhân.
Chính phủ Libya: Đụng độ tại Benghazi là cuộc đảo chính ảnh 1Căn cứ của các tay súng Hồi giáo bị phá hủy sau vụ xung đột với lực lượng tự xưng quân đội quốc gia ở Benghazi ngày 16/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tối 17/5, Thủ tướng Libya cùng Chủ tịch Quốc hội và Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Libya đã ra tuyên bố chung lên án tình trạng bạo lực ở Benghazi và cho rằng cuộc đụng độ ngày 16/5 làm ít nhất 79 người thiệt mạng và 141 người bị thương là "cuộc đảo chính" của Tướng về hưu Khalifa Haftar vì mục đích cá nhân.

Tuyên bố nêu rõ lực lượng của Tướng Khalifa là "bất hợp pháp", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và người dân Benghazi tránh xa "các phần tử đảo chính."

Ông Khalifa dẫn đầu một lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya đã nã pháo và chiếm căn cứ của các binh sĩ Hồi giáo Ansar Al- Sharia và "Lữ đoàn ngày 17/2" ở Benghazi.

Cùng ngày 17/5, chính phủ lâm thời Libya đã thiết lập một vùng cấm bay tại Benghazi, và các vùng lân cận nhằm ngăn chặn lực lượng do Tướng Khalifa cầm đầu.

Ông Khalifa bị cáo buộc đã sử dụng máy bay và binh lính của chính phủ để tấn công vào các nhóm Hồi giáo khủng bố khi chưa được phép của chính quyền trung ương. Sự việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tripoli lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của "các nhóm khủng bố" trên lãnh thổ của mình.

Trước tình hình trên, Algeria tuyên bố khu vực biên giới với Libya là "khu vực cấm". Algeria đã triển khai gần 50.000 binh sĩ dọc biên giới với Libya. Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Algeria đã sơ tán khỏi Libya.

Ba năm sau làn sóng biểu tình lật đổ chế độ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, đất nước Libya vẫn chìm trong bất ổn. Lợi dụng sự yếu kém và lộn xộn của quân đội và cảnh sát, các nhóm phiến quân phát triển ngày càng nhiều và mạnh. Trong khi đó, Chính phủ và Quốc hội Libya ngày càng bị người dân chỉ trích nhiều. Họ cáo buộc chính quyền tham nhũng và không có khả năng tạo dựng cho họ một cuộc sống tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.