[Các tay súng tại Libya bao vây, đòi chính phủ từ chức]
Đạo luật gây tranh cãi này có thể sẽ buộc một số quan chức cấp cao của chínhphủ hiện nay phải từ chức, trong đó có ông Zeidan và Chủ tịch Quốc hội MohamedMegaryef.
Hiện vẫn chưa biết rõ liệu cuộc cải tổ nội các này sẽ được thực hiện theo quyđịnh của đạo luật trên hay có những nhượng bộ đối với các nhóm dân quân vốn đanggây sức ép đòi 5 ghế trong chính phủ, trong đó có bộ quốc phòng và bộ nội vụ.
Trước đó, hôm 7/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed al-Bargathi đã từ chức đểphản đối hành động bao vây các trụ sở công quyền của các tay súng nhằm đòi chínhphủ đương nhiệm từ chức. Tuy nhiên, sau đó vài giờ, ông Bargathi đã rút lại đơnxin từ chức sau khi được Thủ tướng Ali Zeidan kêu gọi tiếp tục giữ chức vụ dotình hình an ninh trong nước đang xấu đi.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/5, các nhóm vũ trang đã rút các xe bántải trang bị vũ khí hạng nặng sau hơn 10 ngày bao vây Bộ Ngoại giao và Bộ Tưpháp tại trung tâm thủ đô Tripoli song vẫn tiếp tục biểu tình tại các địa điểmnày nhằm gây sức ép buộc chính phủ phải có thêm các nhượng bộ. Động thái nàydiễn ra một ngày sau khi người dân sinh sống xung quanh trụ sở Bộ Ngoại giao tổchức biểu tình phản đối sự hiện diện của các loại vũ khí trong khu vực của họ.
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ, Anh và Pháp tại Tripoli đã ra tuyên bố chung kêugọi tất cả người dân Libya kiềm chế không tổ chức các cuộc biểu tình vũ trang vàtránh các hình thức bạo lực trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ.
Tuyên bố nhấn mạnh: "Điều quan trọng là các thể chế của Libya hoạt động tự dovà không chịu các hình thức đe dọa vũ trang," đồng thời hối thúc người dân nướcnày ủng hộ các nhà lãnh đạo do họ bầu ra.