Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc TW phát huy vai trò đầu tàu

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 5 thành phố gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc TW phát huy vai trò đầu tàu ảnh 1Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 22/12, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của 5 đơn vị trong năm 2020, đã thể hiện và phát huy được vai trò “đầu tàu” trong hoạt động công đoàn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2020.

Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình khó khăn, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã linh hoạt, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt người lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu Liên đoàn Lao động 5 thành phố tiếp tục tổ chức phát động thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung thi đua năm 2021 đã được Tổng Liên đoàn phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công nhân lao động ngay từ những ngày đầu năm.

Liên đoàn Lao động 5 thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ đề công tác công đoàn năm 2021 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.” Trong đó, công tác công đoàn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, nhất là về đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên nội dung về tiền lương tại khu vực doanh nghiệp.

[Chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn]

Liên đoàn Lao động 5 thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, mở rộng mạng lưới tổ chức công đoàn, tiếp tục phát triển hình thức tập hợp người lao động khu vực phi chính thức thông qua mô hình nghiệp đoàn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang là đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả…

Năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành để sát hợp với tình hình thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.”

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100%.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt kết quả cao; việc thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được cải thiện. Nổi bật như Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ ký 52/40 bản thỏa ước mới (đạt 130%), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ký mới 50/43 bản thỏa ước lao động tập thể…

Trong năm 2020, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 138 nhà “Mái ấm công đoàn,” với số tiền gần 3,9 tỷ đồng; ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với 447 doanh nghiệp.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ công nhân viên chức lao động hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, bộ quần áo kháng khuẩn phòng dịch, máy đo thân nhiệt; mũ ngăn chống giọt bắn… với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cũng đã đề ra nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đến nay đã kết nạp mới 203.398 đoàn viên công đoàn, thành lập 1.960 công đoàn cơ sở mới. 100% công đoàn các cấp cập nhật dữ liệu đoàn viên lên hệ thống phần mềm quản lý và thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên…

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã phát động phong trào thi đua Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021, đồng thời giới thiệu Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục