Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ khu vực Tây Phi do ảnh hưởng của Ebola

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi tăng cường các nỗ lực khôi phục Tây Phi, khu vực đang bị đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử tàn phá.
Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ khu vực Tây Phi do ảnh hưởng của Ebola ảnh 1Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thăm một cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Ebola tại Monrovia, Liberia ngày 19/12. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 22/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi tăng cường các nỗ lực khôi phục Tây Phi, khu vực đang bị đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử tàn phá.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York của Mỹ sau chuyến thăm tới Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone và Ghana, ông Ban Ki-moon cho biết ông đã nhận thấy tiến bộ trong công tác dập dịch và tốc độ lây lan chậm ở một số nơi, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phối hợp kiểm soát dịch bệnh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng thế giới phải tăng cường các nỗ lực khôi phục khu vực Tây Phi, đồng thời cho biết đã yêu cầu các cơ quan của Liên hợp quốc, đi đầu là Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), lập kế hoạch nhằm khôi phục ngay lập tức các dịch vụ cơ bản, mở lại các trường học, đưa người dân trở lại làm việc, tái thiết các nền kinh tế bị dịch bệnh tàn phá và chăm sóc hàng nghìn trẻ mồ côi.

Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần cảnh báo sớm và phản ứng một cách hiệu quả hơn trước các đại dịch.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông có ý định kêu gọi các nước thành viên tổ chức này tham gia một nỗ lực nghiêm túc nhằm tìm kiếm thêm nhiều biện pháp giúp ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh cần có thêm các nguồn lực và sự hỗ trợ dành cho các quốc gia và những đối tượng chịu tác động từ virus Ebola.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) và Quỹ Chống nghèo đói của Trung Quốc (CFFPA) đang phối hợp với Tencent, một trong những công ty Internet lớn nhất thế giới, phát động chiến dịch quyên góp quỹ chống Ebola.

Tiền quyên góp sẽ được sử dụng trong các hoạt động của WFP nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản về lương thực và dinh dưỡng cho gia đình và cộng đồng bị tác động từ dịch bệnh ở ba nước chịu thiệt hại nặng nề nhất là Sierra Leone, Liberia và Guinea.

Theo thông báo ngày 22/12 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 20/12, hơn 7.500 người đã chết vì virus Ebola và số ca nhiễm dịch đã lên đến gần 20.000 trường hợp ở ba điểm dịch lớn là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Số người tử vong vì dịch bệnh này không tăng ở những nước khác với sáu trường hợp ở Mali, một ở Mỹ và tám ở Nigeria. Tây Ban Nha và Senegal đã tuyên bố khống chế được dịch Ebola khi mỗi nước chỉ ghi nhận một ca lây nhiễm và không có ca nào tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục