Liên hợp quốc miễn trừng phạt 2 dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) và Cơ quan hỗ trợ nhân đạo Thụy Điển (SHA) đã nhận được giấy phép hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên từ ngày 7/1.
Liên hợp quốc miễn trừng phạt 2 dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên ảnh 1Toàn cảnh phiên họp ngày thứ 2, kỳ họp toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VII tại Bình Nhưỡng ngày 29/12/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngay đầu năm 2020, Ủy ban trừng phạt Triều Tiên (Ủy ban trừng phạt theo Nghị quyết 1718) trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn trừng phạt đối với hai dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Thông báo của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên ngày 11/1 cho biết Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) và Cơ quan hỗ trợ nhân đạo Thụy Điển (SHA) đã nhận được giấy phép hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên từ ngày 7/1.

Trước đó, ngày 16/12/2019, MSF đã trình đơn xin phép nhập các mặt hàng để hỗ trợ y tế khẩn cấp bệnh lậu cho tỉnh Hamkyeongbuk, cũng như chẩn đoán và điều trị bệnh lao ở tỉnh này.

Được sự chấp thuận của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên, MSF có thể mang vào nước này 65 mặt hàng như kính hiển vi y tế, xe cứu thương, hệ thống lưu trữ và phân phối mẫu sinh học và bộ dụng cụ chẩn đoán bệnh lao, trị giá khoảng 99,2 triệu won (79.507 USD).

Trong khi đó, Tổ chức SHA của Thụy Sĩ cũng đã xin phép nhập khẩu hàng hóa để sửa chữa hệ thống cung cấp nước uống sử dụng năng lượng Mặt Trời.

Tuy nhiên, tổ chức này không tiết lộ danh sách chi tiết hàng hóa nhập khẩu vào Triều Tiên.

Dự kiến lệnh miễn trừng phạt cho hai tổ chức này sẽ có hiệu lực trong 6 tháng, đến ngày 7/7 tới.

Từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân.

Đến nay, nhiều lĩnh vực của Triều Tiên vẫn đang nằm trong diện trừng phạt như thương mại, vũ khí, vận tải, tài chính, ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục