Liên hợp quốc tái khẳng định cần loại bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập tức

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là "nhu cầu cấp bách" giữa lúc căng thẳng leo thang xuất phát từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Liên hợp quốc tái khẳng định cần loại bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập tức ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 15/6, theo giờ địa phương, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là "nhu cầu cấp bách" giữa lúc căng thẳng leo thang xuất phát từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Phát biểu trên được đưa ra trước thềm hội nghị đầu tiên của các bên tham gia Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW) dự kiến diễn ra ở Vienna vào ngày 21/6 tới.

[IAEO: Chiến lược hạt nhân Iran không có chỗ cho vũ khí hạt nhân]

Trả lời phỏng vấn, ông Guterres cho hay: "Các sự kiện gần đây nêu bật mối đe dọa do vũ khí hạt nhân gây ra và nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu cấp bách của việc xóa bỏ hoàn toàn (vũ khí hạt nhân)."

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hội nghị trên, cùng với hội nghị rà soát TPNW lần thứ 10 diễn ra vào tháng Tám tới ở New York, sẽ là "những cơ hội quan trọng để đạt tiến triển" hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Ông Guterres nhấn mạnh Nhật Bản, quốc gia duy nhất hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử, tự xem mình là cầu nối giữa các quốc gia hạt nhân và phi hạt nhân.

Ông nói thêm: "Các quốc gia sẽ mong đợi Nhật Bản trong khía cạnh lãnh đạo về mặt đạo đức để vượt qua khác biệt nhằm đạt tiến triển hướng tới mục tiêu chung là một thế giới không còn vũ khí hạt nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục