Liên minh cầm quyền tại Montenegro mất thế đa số

Liên minh cầm quyền trung-tả "Vì một Montenegro của châu Âu" vẫn chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nhưng đã mất thế đa số.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hộiMontenegro, được công bố sáng 16/10, cho thấy liên minh cầm quyền trung-tả "Vìmột Montenegro của châu Âu" đã giành chiến thắng, song mất thế đa số trong quốchội.

Theo kết quả này, liên minh cầm quyền của cựu Thủ tướng Milo Djukanovic đãgiành được trên 46% số phiếu, tức là 39 ghế trên tổng số 81 ghế quốc hội, và sẽphải tìm kiếm liên minh với các đảng thiểu số.

Liên minh đối lập Mặt trận Dân chủ (DF) của ông Miodrag Lekic xếp thứ hailà với 23,9% số phiếu, tương đương với 20 ghế quốc hội, trong khi 9 ghế thuộc vềđảng Dân chủ nhân dân và 7 ghế cho đảng Montenegro tích cực.

Khoảng 70,3% trong số hơn 500.000 cử tri Montenegro đã đi bỏ phiếu.

Montenegro tuyên bố độc lập và tách khỏi nhà nước liên bangSerbia-Montenegro năm 2006 và hiện quốc gia này có tổng dân số 626.000 người.Đây là cuộc bầu cử thứ ba tại nước này kể từ năm 2006. Tham gia tranh cử có 7khối, 5 chính đảng và một nhóm công dân.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/10 đã hoan nghênh cuộc bầu cử quốchội ở Montenegro, coi đây là một bước tiến trong quá trình nước này gia nhập EUvà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.