Liên minh châu Âu theo đuổi thỏa thuận thương mại với Ấn Độ

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Ấn Độ trong nỗ lực tìm một giải pháp thay thế khả thi để đa dạng hóa thị trường, giảm bớt quan hệ kinh tế với Nga.
Liên minh châu Âu theo đuổi thỏa thuận thương mại với Ấn Độ ảnh 1EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ với khoảng 62,8 tỷ euro (67,8 tỷ USD) giá trị thương mại hàng hóa. (Nguồn: shisu.edu.cn)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tờ The Eoconomic Times đưa tin Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Ấn Độ trong nỗ lực tìm một giải pháp thay thế khả thi để đa dạng hóa thị trường, giảm bớt quan hệ kinh tế với Nga.

Ngoài các lĩnh vực về thương mại, EU sẽ theo đuổi thành lập một hội đồng công nghệ với Ấn Độ có thể bao gồm các cuộc thảo luận về quy định bảo vệ dữ liệu chung, phương tiện truyền thông xã hội và các nỗ lực số hóa rộng rãi hơn.

[Ấn Độ và Liên minh châu Âu nhất trí nối lại các cuộc đàm phán FTA]

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang có kế hoạch gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 25/4 để trao đổi về các vấn đề liên quan, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ với khoảng 62,8 tỷ euro (67,8 tỷ USD) giá trị thương mại hàng hóa. EU và Mỹ đều đang cố gắng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ, quốc gia mua vũ khí Nga hàng đầu trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục