Liên minh châu Phi thảo luận về cuộc khủng hoảng Niger

Trên nền tảng xã hội X (trước đây là Twitter), AU cho biết Hội đồng An ninh và Hòa bình đã họp, cập nhật thông tin về tình hình ở Niger và thảo luận hướng giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Liên minh châu Phi thảo luận về cuộc khủng hoảng Niger ảnh 1Lực lượng an ninh Niger giải tán những người biểu tình ủng hộ đảo chính tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/8, Liên minh châu Phi (AU) đã tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger.

Trên nền tảng xã hội X (trước đây là Twitter), AU cho biết Hội đồng An ninh và Hòa bình đã họp, cập nhật thông tin về tình hình ở Niger và thảo luận hướng giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở của AU ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat, các đại diện từ Niger và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Tuần trước, ông Faki đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình của Tổng thống Mohamed Bazoum, sau khi có thông tin ông và gia đình đã bị giam lỏng trong Dinh thự Tổng thống mà không có thực phẩm bổ sung, không có điện hay nước sử dụng trong nhiều ngày.

Ngày 13/8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh "phản quốc" và làm suy yếu an ninh quốc gia.

Cũng trong ngày 14/8, Thủ tướng Niger mới được bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zeine bày tỏ tin tưởng rằng quốc gia này sẽ vượt qua những khó khăn liên quan các lệnh trừng phạt mà  ECOWAS áp đặt với nước này sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Sau khi quân đội tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum hồi cuối tháng trước, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt Niger và đang xem xét các phương án nhằm "khôi phục trật tự hiến pháp" ở nước này, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

[Chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất]

ECOWAS đã phong tỏa các giao dịch tài chính và nguồn cung cấp điện cho Niger, đồng thời đóng cửa biên giới với quốc gia không giáp biển này, khiến việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu vô cùng khó khăn với một trong những nước nghèo nhất thế giới này.

Tuy nhiên, ông Zeine cũng bày tỏ lạc quan về chuyến thăm của nhóm các học giả Hồi giáo tới Niamey và các cuộc hội đàm với ECOWAS, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Niger với Nigeria, cũng như với ECOWAS.

Ông khẳng định chú trọng việc duy trì mối quan hệ này, cũng như để ECOWAS hỗ trợ chỉ riêng về khía cạnh kinh tế. Theo ông Zeine, "nguyên tắc cơ bản của sự đoàn kết là nỗ lực để tất cả các nước trong khối có thể tiến tới tới thịnh vượng, và cũng để đảm bảo mỗi nước đều được hưởng lợi từ sự đoàn kết này."

Bên cạnh đó, chính quyền quân sự Niger cũng kêu gọi người dân tin tưởng vào chính quyền mới, khẳng định đang nỗ lực tối đa trong vai trò điều hành đất nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục