Lo ngại viễn cảnh kinh tế thế giới, chứng khoán Mỹ lao dốc

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ ngày 7/10 đồng loạt lao dốc phản ánh lo ngại của các nhà đầu tư trước báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Lo ngại viễn cảnh kinh tế thế giới, chứng khoán Mỹ lao dốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ ngày 7/10 đồng loạt lao dốc phản ánh lo ngại của các nhà đầu tư trước báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ mức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm 2015.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết đến phiên cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 7/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty danh giá nhất của Mỹ giảm 272,52 điểm, tương ứng với 1,6%, xuống còn 16.719,39 điểm.

Đây là ngày giao dịch mất giá thảm hại nhất của Dow Jones kể từ ngày 31/7. Hai chỉ số chủ lực khác là Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt mất giá 1,51% và 1,56%, xuống các mức tương ứng là 1.935,10 điểm và 4.385,20 điểm.

Cổ phiếu JOY.N của công ty Joy Global Inc và CAT.N của tập đoàn Caterpillar Inc bị mất giá thảm hại nhất trong nhóm Dow Jones, với các mức tương ứng là 4,2% và 3,4%. Cổ phiếu BA.N của tập đoàn General Motors và Boeing cũng lần lượt giảm 5,9% và 2,3%.

Ông Hayes Miller, thuộc công ty Baring Asset Management, cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản trong ngày 7/10 là do trước đó cùng ngày IMF công bố báo cáo đánh giá cập nhật hạ tỷ lệ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế toàn cầu năm 2014 từ 3,4% xuống 3,3% và năm 2015 từ 4% xuống 3,8%.

Đây là lần thứ ba, tổ chức tài chính toàn cầu này giảm dự báo về mức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Triển vọng không mấy sáng sủa tại khu vực Eurozone, Nga, Trung Đông và Nhật Bản là lý do chính khiến IMF phải hạ mức dự báo tăng GDP toàn cầu năm nay và cả trong năm tới.

Sản lượng công nghiệp của Đức, một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trong tháng Tám giảm 4%, mức giảm lớn nhất trong vòng 5 năm rưỡi qua, cũng gây lo lắng cho giới đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục