Trả lời hãngtin Anh Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết vụ việc này tương tựnhư hai vụ đã xảy ra tại các bang Dakota Bắc và Montana cách đây hơn 10 năm.
Vụ việc lần này xảy ra sáng 23/10 vừa quatại Căn cứ không quân F.E.Warren ở bang Wyoming, một trongba căn cứ có kho tên lửa ICBM Minuteman III của Mỹ.
Quanchức trên cho biết thêm, không có virus máy tính hay yếu tố bênngoài nào được cho là nguyên nhân gây ra sự cố này và khi cần các tên lửa vẫncó thể kích hoạt nhờ hệ thống dự phòng. Người này cũng bác bỏ giảthuyết cho rằng sự cố này này là do tin tặc tấn công hoặc phá hoại.
Nguyên nhân là do lỗi phần cứng của hệ thống thông tin.Trong sự cố này, một trong số năm trung tâm điều kiển phóng 50 tên lửa,do Đội Tên lửa số 319 đảm nhiệm, đã mất tín hiệu liên lạc giữa tên lửavà các trung tâm. Và phải mất 45 phút để trung tâm điều kiển đầu tiênliên lạc lại được với các tên lửa cũng như thêm 15 phút nữa để bốn trungtâm còn lại làm được điều đó.
Liên quan vụ bắn vào Lầu NămGóc và Bảo tàng Thủy quân Lục chiến trong tuần trước, Cục Điều tra liênbang Mỹ (FBI) ngày 26/10 nhận định cùng một loại vũ khí đã được sử dụngtrong hai vụ việc này. Các cơ quan chức năng Mỹ cũng đang điều tra vềvụ bắn thứ ba nhằm vào một trạm tuyển mộ tân binh tại bang Virginia. Không có ai bị thương trong cả ba vụ này.
Theogiới chức an ninh, có ít nhất sáu viên đạn được bắn đi từ một khẩu súngtrường cực mạnh đã trúng vào Lầu Năm Góc sáng 19/10. Cảnh sát đã lậptức phong tỏa tòa nhà và các con đường xung quanh. Trước đó hai ngày,người ta phát hiện có những lỗ đạn bắn trên cửa sổ của Viện Bảo tàngThủy quân Lục chiến Mỹ, cách Lầu Năm Góc khoảng 50km về phía Nam./.