Lựa chọn nào cho HLV Joachim Loew ở hàng thủ đội tuyển Đức?

Cuộc đua giữa những cầu thủ Đức cho sự có mặt của mình trong đội hình của Joachim Loew tại vòng chung kết World Cup 2018 đang đi vào giai đoạn cuối, đặc biệt là hàng phòng ngự.
Lựa chọn nào cho HLV Joachim Loew ở hàng thủ đội tuyển Đức? ảnh 1Boateng và Hummels chắc suất đến Nga dự World Cup. (Nguồn: Kicker)

Cuộc đua giữa những cầu thủ Đức để có một vị trí trong đội hình của Joachim Loew tại vòng chung kết World Cup 2018 đang đi vào giai đoạn cuối, đặc biệt là hàng phòng ngự, nơi sẽ diễn ra những tranh chấp quyết liệt nhất.

Trong đội hình Đức hiện nay, chỉ có 3 cầu thủ chắc chắn có vé đi Nga là Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich. Vậy phần còn lại là những ai, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái khi Jonas Hector của Cologne chấn thương chưa biết bao giờ sẽ trở lại?

Ở trận thử nghiệm tối thứ Sáu vừa qua gặp Anh, cái tên mới mẻ được Loew đưa ra là Marcel Halstenberg của RB Leipzig đá ở vị trí hậu vệ trái.

Hồi tháng 9 khi Jonas Hector chấn thương, Loew đã thử vị trí này với Marvin Plattenhardt của Hertha BSC. Lần này hội quân, Marvin Plattenhardt cũng có mặt và nhiều khả năng sẽ được ra sân trận tới khi gặp Pháp (14/11).

Nói về cầu thủ này sau trận chung kết thuyết phục mùa hè vừa qua ở Confed-Cup, Loew cho biết: "Marvin Plattenhardt đã chứng minh cậu ấy là một lựa chọn cho chúng tôi."

Kể từ sau khi Marvin lần đầu ra mắt hồi tháng 6 năm nay trong trận gặp Đan Mạch, anh đã thi đấu tổng cộng 4 trận trong màu áo đội tuyển Đức.

Lựa chọn nào cho HLV Joachim Loew ở hàng thủ đội tuyển Đức? ảnh 2Marcel Halstenberg (áo trắng) trong trận gặp tuyển Anh. (Nguồn: AP)

Giờ đây, cái tên Marcel Halstenberg xuất hiện cạnh tranh với anh ở vị trí này. Giải thích cho lựa chọn của mình, Loew nói: "Marcel thường xuyên thi đấu với thành tích tốt ở câu lạc bộ. Những lần ra sân của cậu ấy trên đấu trường Champions League đã chứng tỏ rằng, cậu ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở đẳng cấp quốc tế."

Đối với Loew, kinh nghiệm thi đấu quốc tế là vô cùng quan trọng khi ông tiếp tục chia sẻ: "Ở hai vị trí hậu vệ biên chúng tôi không có nhiều cầu thủ thường xuyên thi đấu quốc tế. Tôi muốn rằng ở những vị trí này chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn nữa. Bên phải chúng tôi chỉ có duy nhất Kimmch thường xuyên thi đấu ở đẳng cấp quốc tế, những cầu thủ còn lại cần thời gian để chín muồi thêm nữa."

Kimmich từng được Loew coi như một tài năng hiếm có, nhưng nếu vì một lý do nào đó không thể ra sân - ai sẽ có thể thay được Kimmich?

Một lựa chọn tương đương cho Loew là không có, mặc dù ông có thể kéo Antonio Rüdiger ra ngoài, những lựa chọn còn lại như Benjamin Henrichs hay Lukas Klostermann còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn là những khả năng có thể nhất mà Loew sẽ tính đến.

Loew có lẽ đỡ đau đầu hơn ở hai vị trí trung vệ khi ông có trong tay cặp trung vệ Bayern. Jérôme Boateng đã trở lại sau chấn thương, thi đấu ấn tượng dưới thời Jupp Heynckes, và chắc chắn anh sẽ có mặt ở Nga cùng với đồng đội của mình Mats Hummels.

Cặp trung vệ đã từng vô địch thế giới này thi đấu gắn kết, dầy kinh nghiệm, vững vàng khi tổ chức tấn công từ dưới lên, cả hai không những rất mạnh không chiến mà còn sở hữu những pha phát động tấn công vượt tuyến tầm trên 30m, họ có khả năng đưa bóng tới tử huyệt của đối phương trong tích tắc khi có cơ hội.

Lựa chọn nào cho HLV Joachim Loew ở hàng thủ đội tuyển Đức? ảnh 3Rüdiger (áo trắng), phương án dự phòng quá lý tưởng của tuyển Đức. (Nguồn: FourFourTwo)

Dự bị cho hai vị trí này Loew còn có thể tính đến Shkodran Mustafi của Arsenal nếu anh kịp bình phục. Rüdiger của Chelsea cũng có thể coi là gần như chắc vé. Niklas Süle (FC Bayern) và Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) đang sở hữu cơ hội rất lớn, rằng Loew sẽ mang theo họ đến Nga.

Ở đây có một điều rất thú vị, tất cả những lựa chọn hàng đầu cho Loew đều thi đấu ở Bundesliga trong khi các dự bị cho họ như Rüdiger, Mustafi hay Benedikt Höwedes (Juventus) đều thi đấu ở nước ngoài.

Trong khi đó, ở vị trí thủ môn, mặc dù thời gian bình phục sau chấn thương của Manuel Neuer có bị kéo dài hơn khoảng 3 đến 4 tuần so với dự kiến nhưng với Loew anh vẫn là thủ môn số 1.

Ở vị trí số 2 sẽ không ai khác ngoài Ter Stegen, người đang có phong độ vô cùng xuất sắc dưới mầu áo Barcelona thời gian gần đây.

Đối với Loew, đây có lẽ sẽ là lựa chọn dễ dàng nhất dù bất cứ tình huống nào có thể xảy ra bởi từ ngày người Đức biết đá bóng đến nay họ chưa bao giờ thiếu thủ môn giỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục