Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi chung tay xóa đói, giảm nghèo

Theo Đại tá Nguyễn Cao Tự, trong năm nay, 13 đơn vị quân sự cấp huyện đã hỗ trợ vốn, giống trên 207 triệu đồng, giúp các hộ thoát nghèo.
Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi chung tay xóa đói, giảm nghèo ảnh 1Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa. (Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN)

Phong trào “Giảm một hộ đói, xóa một hộ nghèo” của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhằm đỡ đầu, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống được xem là một việc làm cụ thể, thiết thực và góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo cho nhân trân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Cao Tự, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, phong trào “Giảm một hộ đói, xóa một hộ nghèo” được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai sâu rộng đến tất cả các lực lượng quân sự tại các huyện, thành phố.

Theo đó, mỗi địa phương trên cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình các hộ đói, nghèo cần hỗ trợ sẽ đăng ký, đỡ đầu, giúp các hộ này thoát nghèo. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, lực lượng quân sự địa phương có thể linh hoạt hỗ trợ, giúp các hộ nghèo vốn, cây giống, vật nuôi hay những “cần câu” để người dân có thể thoát nghèo bền vững. Trong năm 2014, 13 đơn vị quân sự cấp huyện đã hỗ trợ vốn, giống trên 207 triệu đồng, giúp các hộ thoát nghèo.

Gia đình bà Dương Thị Thuận ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, trước đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn đỡ đầu hỗ trợ 30 triệu đồng làm vốn, thường xuyên cử cán bộ, chiến sỹ xuống thăm hỏi động viên và hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn nên gia đình bà đã mua được chiếc thuyền nhỏ cùng ngư lưới cụ để theo nghề biển.

Nhờ vậy, cuộc sống gia đình dần được cải thiện, đến nay gia đình bà đã xây được căn nhà 2 tầng vững chắc và tích lũy thêm được chút vốn để tái đầu tư cho nghề biển của gia đình.

Hay như gia đình anh Trần Huệ, ở Đội 4, thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, trước đây gia đình anh thiếu ăn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn đã kịp thời hỗ trợ gia đình 20kg gạo được trích từ “Hũ gạo nghĩa tình” góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho gia đình anh Huệ. Sau đó, đơn vị làm việc với ngân hàng huyện để anh Huệ được vay tín chấp 30 triệu đồng mua lưới ra khơi đánh bắt hải sản. Nhờ đó, gia đình anh Huệ nay đã thoát nghèo.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn, Thượng tá Nguyễn Như Lai cho hay, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các ban, ngành địa phương rà soát các hộ khó khăn, kết hợp với Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội ưu tiên có những chính sách ưu đãi cho dân vay vốn và phối hợp với các phòng, ban có liên quan như phòng khuyến nông ủng hộ về giống cây trồng, vật tư chăn nuôi, còn cơ quan quân sự huyện ủng hộ về nhân lực.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 23% đã giảm xuống còn 12%, trong thành tích chung đó có một phần đóng góp quan trọng của Ban chỉ huy quân sự huyện.

Ngoài bà con nghèo khó của huyện đảo Lý Sơn, mấy năm qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện miền núi như Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà và các huyện đồng bằng như Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức... cũng đã giúp hàng chục hộ thoát nghèo và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Phong trào “Giảm một hộ đói, xóa một hộ nghèo” trên địa bàn Quảng Ngãi với những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đem đến cho các hộ nghèo khó niềm vui, cuộc sống ngày càng được cải thiện, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục