Lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày 14/1

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến có 868 chuyến bay với trên 119.000 hành khách qua sân bay ngày 14/1, tăng cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, nhưng không xảy ra ùn tắc.
Lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày 14/1 ảnh 1Hành khách tại Ga đến trong nước, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 14/1 (ngày 23 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) có gần 870 chuyến bay đi và đến với khoảng 120.000 hành khách, đông nhất từ đợt đầu cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày 14/1 dự kiến có 868 chuyến bay (437 chuyến bay đi và 431 chuyến đến) với trên 119.000 hành khách qua sân bay.

Lượng hành khách chủ yếu trên các chuyến bay đi với trên 78.000 hành khách, trong đó khách đi trong nước chiếm đa số với trên 60.600 khách; trong khi khách quốc nội đến sân bay có khoảng 23.600 khách, quốc tế là 17.800 khách.

Theo ghi nhận, dù lượng khách tăng cao so với những ngày trước đó, nhưng sân bay không xảy ra tình trạng ùn ứ như đợt cao điểm hè 2022. Tại quầy của các hãng hàng không luôn khá đông, nhưng hành khách không phải chờ đợi quá lâu để làm thủ tục. Khu vực soi chiếu an ninh cũng khá ổn định.

[Sân bay Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay, cung ứng thêm 56.000 ghế dịp Tết]

Dù lượng khách trong ngày đã đạt mức gần 120.000 người, nhưng đây chưa phải mức cao nhất trong dịp Tết năm nay. Trước Tết, khách qua sân bay dự báo đông nhất ngày 20/1 (29 tháng Chạp) với gần 123.000 người; sau Tết là ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), lượng khách lên đến hơn 144.000 người.

Theo dự báo, trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 5/1 đến ngày 6/2/2023, mỗi ngày sân bay có khoảng 130.000 khách (gần 1.000 chuyến bay).

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách trong dịp Tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các đơn vị vận tải tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với hiện nay, tổng cộng khoảng 13.000 lượt-14.000/ngày (hiện nay trung bình khoảng 11.500 lượt/ngày).

Xe taxi có khoảng 5.700-6.000 lượt/ngày, xe hợp đồng 1.800-2.000 lượt/ngày, xe công nghệ 5.500-6.000 lượt/ngày.

Dự kiến từ 15/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào khai thác bãi taxi tạm có diện tích 3.541m2, nằm ở vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga Quốc tế, góc đường Bạch Đằng-Trường Sơn-Hồng Hà.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại Cảng được sử dụng bãi đệm taxi này nhằm điều tiết xe kịp thời đón khách đến sân bay. Số lượng xe taxi được phân chia theo tỷ lệ đăng ký và phù hợp với sự phân bổ và năng lực của từng hãng.

Thời gian qua, sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu xe nghiêm trọng vào dịp lễ tết, cuối tuần do lượng xe taxi không kịp quay đầu về sân bay, các lối giao thông kết nối vào sân bay bị tắc nghẽn và nhu cầu của người dân tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục