Madagascar: Các nhóm cướp phóng hỏa, sát hại ít nhất 32 người

Tướng Richard Rakotonirina, nhấn mạnh: "Người dân trong vùng đã trải qua một thảm kịch. 32 người đã thiệt mạng. Những kẻ cướp đã thực hiện hành vi man rợ và tàn ác khi thiêu sống cả phụ nữ và trẻ em."
Madagascar: Các nhóm cướp phóng hỏa, sát hại ít nhất 32 người ảnh 1(Nguồn: telesurtv.net)

Ngày 31/7, hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Madagascar cho biết ít nhất 32 người đã bị sát hại tại một khu vực ở phía Bắc thủ đô Antananarivo của quốc gia Đông Phi này sau khi những băng nhóm trộm cướp trong vùng, còn gọi là "dahalo," phóng hỏa nhiều ngôi nhà.

Thông báo nêu rõ các vụ tấn công xảy ra đêm 29/7 theo giờ địa phương tại huyện Ankazobe, cách Antananarivo 75km về phía Bắc.

Trong video đăng trên trang Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Madagascar, Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Richard Rakotonirina, nhấn mạnh: "Người dân trong vùng đã trải qua một thảm kịch. 32 người đã thiệt mạng. Những kẻ cướp đã thực hiện hành vi man rợ và tàn ác khi thiêu sống cả phụ nữ và trẻ em."

[Cướp ngân hàng táo tợn giữa ban ngày ở thủ đô Berlin của Đức]

Bộ trưởng Rakotonirina nêu rõ các lực lượng an ninh đã được điều động tới khu vực trên nhằm truy tìm các đối tượng phạm tội.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Madagascar nhận định vụ tấn công này nhiều khả năng là do "dahalo" trả thù các cư dân địa phương vì họ đã cung cấp thông tin cho các lực lượng an ninh thực hiện chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm.

"Dahalo" là những băng nhóm tội phạm có tổ chức tại nhiều vùng ở Madagascar. Những băng nhóm này thường xuyên thực hiện các vụ trộm cướp tại địa phương, trong đó có các vụ trộm gia súc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục