Malawi: Tòa án Hiến pháp xem xét kháng cáo gian lận bầu cử tổng thống

Phe đối lập đã tố cáo có gian lận trong cuộc bầu cử hôm 21/5, bao gồm việc sử dụng các tờ đăng ký không chính thức, tẩy xóa và nhất là số lượng phiếu cao bất ngờ so với số phiếu bầu.
Malawi: Tòa án Hiến pháp xem xét kháng cáo gian lận bầu cử tổng thống ảnh 1Những người ủng hộ phe đối lập tập trung bên ngoài tòa án tối cao ở Lilongwe ngày 26/6/2019, khi diễn ra phiên xét xử về kháng cáo gian lận bầu cử Tổng thống. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/6, Tòa án Hiến pháp Malawi đã chính thức xem xét các kháng cáo của phe đối lập tố cáo có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 21/5, với chiến thắng sít sao thuộc về Tổng thống mãn nhiệm Peter Mutharika.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Malawi đã tuyên bố chiến thắng thuộc về ông Mutharika, người nắm quyền từ năm 2014, với 38,57% tổng số phiếu bầu.

Hai đối thủ chính là Lazarus Chakwera của đảng Đại hội Malawi (MCP) và Saul Chilima của Phong trào thống nhất vì chuyển đổi (UTM), giành số phiếu lần lượt 35,41% và 20,24%.

Hai đối thủ này đã tố cáo có gian lận trong cuộc bầu cử hôm 21/5, bao gồm việc sử dụng các tờ đăng ký không chính thức, tẩy xóa và nhất là số lượng phiếu cao bất ngờ so với số phiếu bầu.

Người đứng đầu nhóm quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU), ông Mark Stephens, chỉ ra rằng "nhiều sai lầm đã xảy ra trong quá trình kiểm phiếu."

Do sức ép từ phe đối lập, Tòa án Hiến pháp tuần trước đã đồng ý xem xét lại "tính hợp pháp của cuộc bầu cử," yếu tố gây ra thất vọng cho chính phủ của ông Mutharika.

Kể từ khi tuyên bố chiến thắng thuộc về ông Mutharika, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình.

Dự kiến, các cuộc biểu tình mới sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục